Thứ ba, 1/12/2020, 20h50

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh


Lãnh đo TP.HCM dâng hương lên C Ch tch nưc, Đi tưng Lê Đc Anh

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-1920/ 1-12-2020), sáng 1-12, đoàn lãnh đạo TP.HCM gồm các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm… đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí tại Nghĩa trang TP.HCM. Tham gia cùng đoàn còn có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Hải quân tại TP.HCM, Quân đoàn 4.

Trước anh linh cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến những đóng góp, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng không mệt mỏi, dù ở vị trí nào, đồng chí luôn giữ tấm lòng kiên trung, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tham gia cách mạng từ năm 1937, trong phong trào dân chủ ở Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Một năm sau đó, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1944, đồng chí tổ chức và phụ trách các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh, Quảng Lợi, Xa Can, Xa Cát. CMT8/1945, đồng chí được phân công phụ trách chỉ huy khởi nghĩa giành chính quyền ở các đồn điền cao su và hai huyện Hớn Quản, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Sau CMT8/1945, đồng chí giữ các trọng trách là Chính trị viên Chi đội 1; Từ tháng 10-1948, đồng chí là Tham mưu trưởng Khu 7, Khu 8, Tham mưu trưởng Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Từ năm 1951, đồng chí là Tham mưu phó, Bộ Tư lệnh Nam bộ rồi Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Cục phó thứ nhất Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 12-1958, đồng chí được phong hàm Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 12-1984, đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng. Tháng 9-1992, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác…

Tin, ảnh: Nam Đnh