Thứ hai, 17/1/2022, 08h47

Dự án y tế và giáo dục của Rotary Club Saigon

Ngày 15-1, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ra mắt câu lạc bộ Rotary Sài Gòn – Rotary Club Saigon.


Ông Kim – Chủ tịch Rotary Việt Nam giới thiệu về hoạt động của Rotary tại buổi ra mắt Rotary Club Saigon ngày 15-1

Rotary Club Saigon ra đời tháng 6-2021 với sứ mệnh phối hợp với các câu lạc bộ Rotary ở các nước cùng thực hiện các dự án xã hội: Chăm sóc bà mẹ và trẻ em; Cung cấp thiết bị y tế cho các cơ sở y tế; Hỗ trợ cung cấp thiết bị tạo nguồn nước sạch; Hỗ trợ học bổng, dạy nghề; Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho người dân nông thôn vùng sâu, vùng xa; Bảo vệ môi trường.

Sau 6 tháng thành lập, Rotary Club Saigon đã thực hiện các chương trình ý nghĩa, gồm: “Bánh mì yêu thương” – cung cấp bánh mì cho bà con nghèo trong thời gian giãn cách xã hội; Cung cấp vật dụng y tế và thực phẩm cho người dân TP.HCM, Bình Dương; Tặng gần 400 xe lăn cho người khuyết tật; Trao hơn 200 máy tạo ôxy cho bệnh viện tại miền Trung và miền Tây; Tặng 6 lồng ấp sơ sinh cho 4 bệnh viện… với tổng trị giá hơn 250.000 USD.

Sắp tới, Rotary Club Saigon sẽ thực hiện các dự án xã hội như: Xe cứu thương cho Việt Nam; Ôxy cho Việt Nam-các cơ sở y tế khu vực nông thôn; Lồng ấp sơ sinh; Phẫu thuật vì nụ cười với tổng kinh phí dự kiến lên đến khoảng 220.000 USD.

Bà Nguyễn Kiều Vương – đại diện Rotary Club Saigon chia sẻ, bên cạnh các dự án xã hội đang thực hiện, chúng tôi rất mong muốn được kết nối thêm nhiều thành viên đến với mạng lưới Rotary quốc tế, cùng đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng.

Được biết, Rotary là một mạng lưới toàn cầu gồm hơn 1,4 triệu thành viên, nơi mọi người đoàn kết và hành động để tạo ra sự thay đổi lâu dài trên toàn cầu, trong cộng đồng. Trong hơn 110 năm, Rotary đã sử dụng niềm đam mê, năng lượng và trí tuệ của mình để thực hiện các dự án bền vững. Từ việc xóa mù chữ và hòa bình đến cung cấp nước sạch và chăm sóc sức khỏe…

T.An