Thứ hai, 11/5/2009, 08h05

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thầy Nguyễn Mỹ Phi Phụng: Đạo đức của Người soi sáng suốt đời tôi

Thầy Nguyễn Mỹ Phi Phụng (bìa phải)

Thầy Nguyễn Mỹ Phi Phụng, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (trước kia thầy công tác tại Trường CĐ Kinh tế và Kỹ thuật Phú Lâm) luôn tâm đắc tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Bác. Vì vậy, thầy luôn phấn đấu học tập theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã có được kết quả đáng ghi nhận.
Theo thầy, học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải nói đến những phẩm chất cách mạng và quá trình rèn luyện, phấn đấu của Người. Bác đã nói: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp, nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Do vậy, trong công tác thầy Phụng luôn cố gắng cùng thực hiện nhiệm vụ với đồng nghiệp trong mọi công việc khi có điều kiện, cũng như gương mẫu thực hiện các quy định, quy chế… để đấu tranh với luận điểm lệch lạc…
 Qua học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thầy Phụng áp dụng và cùng với nhiều thầy cô đã xây dựng được Khoa Điện tử trở thành tập thể vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền và là đơn vị chủ lực của nhà trường. Tập thể khoa tự hào là tập thể đoàn kết thống nhất và cùng một tâm hướng hành động vì thương hiệu của nhà trường. Cụ thể khoa luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và là đơn vị đi đầu trong các hoạt động như nghiên cứu chế tạo mô hình, đồ dùng dạy học, tham gia tập huấn chuyên môn ở các công ty, trạm bảo hành theo từng giai đoạn, tập huấn bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi cũng như phụ đạo học sinh yếu. Khoa cũng đã thành lập được tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hành do trưởng khoa là tổ trưởng. Nhờ vậy tay nghề học sinh luôn được giám sát và nâng cao kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên.
Thực hiện chỉ đạo của ngành, khoa không ngừng xây dựng và củng cố các mối quan hệ với thị trường bên ngoài mà cụ thể là các đơn vị tuyển dụng lao động. Do vậy, chương trình đào tạo luôn cập nhật điều chỉnh hàng năm. Hơn nữa, khoa còn thành lập nhóm tư vấn do phó khoa là nhóm trưởng với thành phần là các trưởng bộ môn và quản lý xưởng; nhóm này tham khảo thị trường ngoài đối chiếu với chương trình đào tạo đã điều chỉnh để lập ra đề án trang thiết bị theo từng giai đoạn nhằm thuyết minh tư vấn cho ban giám hiệu trong vấn đề để lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học cho khoa trong từng học kỳ.
Khoa Điện tử luôn quan tâm đến hiệu quả đào tạo, do vậy ngoài trang thiết bị, chương trình, các giáo viên luôn kết hợp giới thiệu việc làm cho các học sinh sau tốt nghiệp. Nhờ vậy mà trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 100%. Khoa còn có lịch tiếp sinh viên hàng tuần, do trưởng khoa và phó khoa luân phiên trực để nhận phản ánh từ sinh viên về chương trình học, phòng - xưởng, giáo viên… thể hiện đúng tinh thần phục vụ nhân dân.
Trong công tác đoàn thể, với vai trò BCH Công đoàn từ Trường CĐ Lý Tự Trọng, đến Trường KT-KT Phú Lâm và nay là Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức thầy Phụng luôn sát cánh cùng tập thể nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đặc biệt, đảm nhận chủ tịch Công đoàn Trường KT-KT Phú Lâm trong bối cảnh nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng. Đơn thưa khiếu nại, tố cáo thường xuyên; bản thân thầy xuống từng khoa lắng nghe ý kiến, nguyện vọng từng cá nhân, lắng nghe những mặt tốt, mặt tồn tại. Đưa ra sáng kiến bếp ăn tập thể có trợ giá và nhà giữ trẻ cho con CB, GV, CNV của trường để góp phần làm giảm bớt khó khăn cho đội ngũ giáo viên đang công tác tại trường.
Để tránh tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng, thầy đã cùng với lãnh đạo nhà trường soạn thảo quy trình về phản ánh thông tin, khiếu nại, tố cáo.
Tuy thầy luôn bận rộn với công tác chuyên môn và đoàn thể, nhưng thầy vẫn phụng dưỡng cha mẹ già yếu ở gia đình. Vì vậy để tăng thu nhập thầy phải sửa thêm máy móc điện tử, đồng thời cập nhật kiến thức chuyên môn.
Văn Mạnh