Thứ sáu, 18/6/2021, 11h55

Hội Nhà báo TP.HCM sẽ thành lập câu lạc bộ phóng viên giáo dục

Chiều 17-6, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải báo chí lần thứ 39 năm 2021 cho các tác giả thuộc Chi hội nhà báo Tạp chí Giáo dục TP.HCM. Trước đó, Hội cũng đã trao giải cho các cơ quan báo chí như Sài Gòn giải phóng, Công an TP.HCM, Khăn quàng đỏ...


Nhà báo Nguyễn Thanh Tú - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM (bìa trái) chúc mừng các tác giả đoạt giải

Theo Ban tổ chức, giải báo chí lần thứ 39 có 262 tác phẩm dự thi (tăng 11 tác phẩm so với lần thứ 38) đến từ 18 cơ quan báo chí thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, được chia 5 nhóm theo 5 thể loại. Cụ thể là: nhóm tin, ảnh báo chí; nhóm chính luận; nhóm phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí; nhóm phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh; nhóm công trình tập thể có tính nghiệp vụ báo chí, phục vụ công tác, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả xã hội cao...

Từ 154 tác phẩm vào chung khảo, có 65 giải thưởng được trao, gồm: 5 giải Nhất, 14 giải Nhì, 21 giải Ba và 25 giải KK. Lần này, Tạp chí Giáo dục TP.HCM đoạt hai giải KK với loạt bài 6 kỳ “Tỏa sáng giữa đời thường” (nhóm phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí của nhóm tác giả Hồ Trinh, Kiều Khánh, Trần Anh và Trần Tuy An) và tác phẩm “Hồn dân tộc trong môi trường hội nhập” (nhà báo Đỗ Yến Hoa).


Nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP và nhà báo Nguyễn Đạt - Tổng Thư ký tòa soạn Tạp chí Giáo dục TP.HCM trao giải cho tác giả Đỗ Yến Hoa

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM đánh giá: “Chất lượng các tác phẩm dự thi giải báo chí năm nay khá đồng đều, nội dung bám sát chủ đề lớn từ kinh tế, chính trị, xã hội, y tế, an ninh quốc phòng... Đặc biệt là các tuyến bài tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 chiếm đến 30%...”.

Tại đây, ông Dũng cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể CB-PV-NV trong việc đổi mới cả nội dung, hình thức của Tạp chí. Đồng thời mong muốn Tạp chí Giáo dục TP.HCM sẽ là cơ quan nòng cốt trong việc tư vấn cho Hội hình thành CLB phóng viên chuyên ngành giáo dục.

T.Anh