Thứ ba, 22/9/2020, 20h30

Khánh thành Khu nuôi dưỡng trẻ nhiễm chất độc dioxin

Ngày 21-9, TP.Cần Thơ đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm dioxin tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Đến dự có ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy…

Theo đó, công trình có quy mô 1 trệt, 2 lầu, diện tích xây dựng là 320m2, diện tích sử dụng 960m2.

Bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ - cho biết: “Công trình mới khang trang, sạch đẹp, thay cho khu nhà cũ trước đây, đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc các cháu. Các phòng rộng rãi đem đến cho các cháu một không gian thoải mái để vui sống, sinh hoạt. Ngoài ra còn có khu cách ly để chăm sóc các cháu mắc bệnh truyền nhiễm; Khu tập vật lý trị liệu giúp các cháu khuyết tật điều trị và từng bước khắc phục những khiếm khuyết để có thể tự sinh hoạt. Thay mặt đơn vị sử dụng, chúng tôi xin cam kết sử dụng đúng mục đích, thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở vật chất được đầu tư, phục vụ các hoạt động tốt hơn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về công tác an sinh xã hội và là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những trẻ em không may trong xã hội, trong đó có các cháu nhiễm dioxin”.

Được biết, Trung tâm Công tác xã hội TP.Cần Thơ (Sở LĐ-TB&XH TP) hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 86 trẻ gồm: trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV/AIDS bị gia đình từ bỏ, trẻ khuyết tật nặng, trẻ nhiễm chất độc hóa học, trẻ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thảm họa.

Đ.Phưng