Thứ tư, 17/4/2024, 14h12

Phát triển Đảng trong trường học: Chỉ kết nạp những quần chúng vừa hồng, vừa chuyên

Sc mnh ca t chc Đng trưc hết là cht lưng quyết đnh. Chính vì vy, t đu nhim k 2020-2025 đến nay, trong công tác phát trin Đng, các Đng b, chi b trưng hc trên đa bàn TP.HCM đc bit quan tâm đến cht lưng ri mi đến sng. Theo đó ch nhng qun chúng va hng, va chuyên mi xng đáng đưc đng vào hàng ngũ ca Đng…


L kết np đng viên ti Chi b Trưng THCS Hunh Khương Ninh (qun 1)

Nói không vi qun chúng… cơ hi

Phó Bí thư chi bộ một trường THPT trên địa bàn quận 1 cho biết, trường có 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên chính thức, trong đó có 28 đảng viên (chiếm 35,9%). Theo nghị quyết Đại hội đại biểu Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu phát triển 10 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi năm chi bộ kết nạp được 1 đến 3 đảng viên. Hiện nay nguồn của chi bộ đang có 4 cảm tình Đảng, 4 giáo viên này đều đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tuy nhiên, 1 trong 4 cảm tình Đảng này mặc dù đã được đưa sổ để khai lý lịch nhưng cứ nấn ná mãi chưa viết xong. Khi hỏi thì trả lời: “Chồng em không muốn em vào Đảng”. Ngược lại trong trường cũng có trường hợp rất muốn vào Đảng. Người này đi vận động hết đảng viên này đến đảng viên khác trong chi bộ để được giới thiệu vào Đảng.

“Khi cấp ủy tìm hiểu kỹ thì thấy quần chúng này chưa xứng đáng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vì vậy, chi ủy đã trao đổi với quần chúng này và đề nghị quần chúng cần tiếp tục tu dưỡng bản thân, khi nào thật sự xứng đáng thì chi bộ sẽ xem xét kết nạp Đảng…”, đồng chí Phó Bí thư này chia sẻ.

Thầy Cao Đức Khoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) - cho biết, Chi bộ nhà trường hiện có 15 đảng viên trong tổng số 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên (chiếm tỷ lệ 28,8%). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi năm Chi bộ phát triển được 1 đến 2 đảng viên. Bên cạnh đó, nguồn lúc nào cũng có 4-5 quần chúng ưu tú.

“Thuận lợi trong công tác phát triển Đảng của Chi bộ là nhà trường có tới 2/3 giáo viên còn trẻ. Các thầy, cô rất giỏi về chuyên môn và năng nổ trong hoạt động phong trào. Còn cái khó là không ít giáo viên ngại vào Đảng vì vào Đảng sẽ phải làm thêm việc này, việc nọ, như vậy thì không có nhiều thời gian cho chuyên môn. Với những quần chúng này, chi ủy sẽ dành nhiều thời gian làm công tác tư tưởng. Một năm, hai năm rồi các thầy, cô cũng thấm nhuần và tự nguyện xin vào Đảng…”, thầy Khoa cho biết.

Cũng theo thầy Khoa, vào Đảng là tự nguyện, Chi bộ không vì thành tích mà chạy theo số lượng. Tất cả những thầy, cô được kết nạp Đảng trong thời gian qua đều xứng đáng…

Chi bộ Trường Mầm non Thành phố có 17 đảng viên/68 cán bộ, giáo viên, nhân viên (tỷ lệ 25%). Từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025) đến nay, nhiều quần chúng tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tu dưỡng, rèn luyện và có động cơ rõ ràng để được xem xét kết nạp vào đội ngũ của Đảng. Theo đó, Chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên là giáo viên.

“Trong số 4 giáo viên được kết nạp Đảng, có 2 đồng chí là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 2 đồng chí là giáo viên dạy giỏi cấp trường; 3 đồng chí có lý luận chính trị trung cấp và là nguồn quy hoạch lãnh đạo, quản lý của đơn vị”, cô Nguyễn Thị Bùi Giang - Chi ủy viên Chi bộ Trường Mầm non Thành phố - cho biết.

Cũng theo cô Giang, Chi bộ nhà trường luôn gắn công tác phát triển đảng viên với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể. Các khâu của công tác phát triển đảng viên đều hướng đến hai mục tiêu cơ bản là không ngừng tăng về số lượng và phải thực sự mạnh về chất lượng. Hàng năm, Chi bộ thống kê, rà soát (về tuổi đời, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lý lịch…) của giáo viên, nhân viên. Sau đó phân loại, sàng lọc, định lượng và lập danh sách số giáo viên, nhân viên có thể hướng đến việc bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng...

Không chy theo ch tiêu

“Công tác phát triển Đảng nên đưa chỉ tiêu nhưng không nên chạy theo chỉ tiêu. Vì như vậy đảng viên không thật sự vừa hồng, vừa chuyên”, cô Giang nhấn mạnh.

“Không chạy theo chỉ tiêu” nên năm 2024 mặc dù Ban Tổ chức Quận ủy quận 6 giao cho Chi bộ kết nạp 7 đảng viên nhưng đến tháng 4 năm nay, Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi mới tạo nguồn và gửi về địa phương sưu tra lý lịch cho 6 đối tượng Đảng (gồm: 2 giáo viên và 4 học sinh).

Theo cô Phạm Thị Thu Thùy - Chi ủy viên Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, 2 giáo viên là thầy, cô có nhiều kinh nghiệm trong công tác dạy học, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp và là lực lượng nòng cốt trong công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực các phong trào của nhà trường; còn 4 học sinh là những học sinh giỏi, có bản lĩnh chính trị và tích cực tham gia công tác Đoàn.

“Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi xem chăm lo bồi dưỡng, phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng không chỉ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú phát triển khả năng của mình. Đồng thời, Chi bộ cũng thể hiện rõ quan điểm, không chạy theo thành tích số lượng mà thực hiện tìm nguồn phát triển Đảng một cách nghiêm túc, đạt chất lượng. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Chi bộ đã kết nạp Đảng cho 7 giáo viên và 9 học sinh”, cô Thùy nhấn mạnh.

Không thể vì hoàn thành chỉ tiêu mà kết nạp “bừa”, nhiều Đảng bộ, Chi bộ trường học quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng.

Bí thư Đảng bộ một trường THPT trên địa bàn quận 7 cho biết, chỉ tiêu Quận ủy đưa ra cho Đảng bộ nhà trường năm 2024 là kết nạp 3-4 đảng viên. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 45%; những người còn lại một phần vì lớn tuổi sắp nghỉ chế độ, một phần vì lý lịch và một số lý do khác nên khó kết nạp. Vì vậy, nguồn của nhà trường chủ yếu là học sinh. Theo đó, ngay từ khi học sinh trúng tuyển lớp 10, nhà trường đã rà soát những em có điểm chuẩn cao, các năm học tiểu học, THCS đều là học sinh giỏi, lý lịch gia đình cơ bản, sinh từ tháng 5 trở về trước để bồi dưỡng, thử thách. Nhờ vậy mà từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được gần 10 học sinh vào Đảng. Riêng năm 2024, nguồn học sinh có 3 em. Tuy nhiên gần đây Đảng ủy nhà trường phát hiện 2 em có vấn đề về lý lịch gia đình (mới phát sinh) nên không thể kết nạp được. Từ thực tế này, chắc chắn Đảng bộ nhà trường không thể hoàn thành chỉ tiêu được giao…

“Thà không hoàn thành về số lượng chứ Đảng bộ nhà trường nhất quyết không giảm chất lượng đảng viên”, đồng chí Bí thư này nhấn mạnh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Chi bộ Trường THPT Hùng Vương (quận 5) đã kết nạp được 11 đảng viên, trong đó 6 đồng chí là giáo viên và 5 đồng chí là học sinh. Hiện Chi bộ đang làm hồ sơ cho 3 học sinh…

Để có được kết quả này, cô Trương Thị Bích Thủy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - cho biết. “Hàng năm, Chi bộ đều có kế hoạch chỉ đạo cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên giới thiệu những công đoàn viên, đoàn viên ưu tú để Chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Chi bộ phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ, đồng thời cử những công đoàn viên, đoàn viên này đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng...”.

Hòa Triu