Thứ hai, 4/3/2024, 16h59

Phương án nào cho thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm nay?

Bộ GD-ĐT vừa thông tin về phương án dành cho thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2024, năm cuối cùng thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Sở dĩ Bộ GD-ĐT phải đưa ra thông báo này vì từ sáng nay 4.3, mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng thí sinh trượt tốt nghiệp THPT 2024 có thể không được thi riêng ở năm tiếp theo. Thông tin này khiến thí sinh dự thi năm nay lo lắng, hoang mang.

Năm 2024 là năm cuối cùng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, kỳ thi sẽ thay đổi rất lớn để phù hợp với lứa học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vẫn tiếp tục tổ chức 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học; 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT) hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý (đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Trong đó, thí sinh bắt buộc phải dự thi 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và được lựa chọn một trong 2 bài thi tổ hợp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ giảm mạnh số môn thi bắt buộc và lựa chọn. Cụ thể, ngày 28.11.2023, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, Bộ GD-ĐT chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc và 2 môn thí sinh được lựa chọn.

Nội dung thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ bám sát mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình mới.

Theo Tuệ Nguyễn/TNO