Chủ nhật, 14/8/2022, 12h35

“Siêu mẫu học đường 2022” khép lại thành công tốt đẹp

“Siêu mẫu học đường 2022” do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông hình ảnh sự kiện và đào tạo WOW tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp. Những bé xuất sắc đã được vinh danh và nhận được những phần thưởng xứng đáng.


Top 10 bé tại vòng chung kết

Đêm chung kết và trao giải “Siêu mẫu học đường 2022” diễn ra vào tối 7-8. Ở vòng này, 65 bé đã có những màn trình diễn ấn tượng với các phần trình diễn trang phục thể thao, trang phục cá tính, đầm công chúa với bé gái và vest đối với bé trai, trang phục truyền thống áo dài.

Đặc biệt, phần biểu diễn tài năng của top 5 bé xuất sắc đã làm cả hội trường sôi động với những tiết mục: Múa, nhảy, hát… Mỗi bé mỗi màu sắc riêng, từ trang phục đến dáng đi, thần thái làm Ban giám khảo lẫn người xem xuýt xoa khen ngợi.

Ban giám khảo tham dự ở vòng chung kết gồm: MC Vũ Mạnh Cường, Miss World VN 2016 - Trương Diệu Ngọc, diễn viên Kim Tuyến, Á quân thời trang Việt Nam - Vũ Linh, NTK Tommy Nguyễn, Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam - Bích Nga. Bằng sự công tâm, làm việc khách quan, Ban giám khảo đã chọn ra những bé xuất sắc nhất để trao giải. 

Giải nhất thuộc về bé Nguyễn Ngọc An Nhiên (Trường Mầm non Hướng Dương). Bé Lê Đức Anh (Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Q.7) đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về bé Từ Nguyễn Minh Anh (Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Q.7).


Ban tổ chức và Ban giám khảo chụp hình lưu niệm cùng top 3 bé xuất sắc nhất

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải đi catwalk đẹp nhất; 1 giải tài năng; 1 giải gương mặt đẹp và 59 giải khuyến khích.

Đánh giá tài năng của các bé, MC Vũ Mạnh Cường cho biết, những bé lọt vào vòng chung kết đã trưởng thành hơn so với vòng loại và vòng bán kết. Các em không còn rụt rè, e sợ, thay vào đó là sự mạnh dạn, tự tin thể hiện tài năng chinh phục ban giám khảo. Với sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu cùng với tài năng trình diễn, những bé đoạt giải cao tại “Siêu mẫu học đường 2022” rất xứng đáng.

Diễn viên Kim Tuyến tin tưởng qua “Siêu mẫu học đường 2022” các em sẽ tạo ra nhiều đột phá cho bản thân. Hy vọng Ban tổ chức sẽ tiếp tục duy trì ở những năm tiếp theo để những tài năng nhí có sân chơi, ươm mầm những tài năng siêu mẫu nhí.

ThS. Trần Văn Mạnh (Trưởng phòng Phát hành - Sự kiện Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Phó Trưởng ban tổ chức) cho biết, “Siêu mẫu học đường 2022” nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ phụ huynh, giáo viên các trường mầm non, tiểu học có học sinh tham gia. “Đây không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, bổ ích mà còn mở ra cơ hội để học sinh tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện kỹ năng, tự tin thể hiện bản thân, qua đó sớm phát hiện các tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật trong nhà trường”.


ThS. Trần Văn Mạnh và diễn viên Kim Tuyến trao giải nhất cho bé Nguyễn Ngọc An Nhiên

Ở góc độ nhà trường, cô Nguyễn Hà Phương Thanh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám) cho rằng: “Bên cạnh việc học, các em học sinh cần có những hoạt động ngoại khóa, sân chơi tài năng để rèn luyện bản thân. Tôi rất ủng hộ “Siêu mẫu học đường 2022”. Nhờ đó, các em học sinh của trường có sân chơi bổ ích”. 

“Siêu mẫu học đường 2022” dành cho các bé từ 3 đến 11 tuổi đang học tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Q.7. Tại mỗi ngôi trường có hơn 100 bé tham gia. Không chỉ có các bé là người Việt mà còn có những bé mang quốc tịch Mỹ, Anh, Ấn Độ… đang học tập tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Q.7. “Siêu mẫu học đường 2022” đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng phụ huynh và các trường học.

Nhiều phụ huynh mong rằng, “Siêu mẫu học đường 2022” sẽ tiếp tục những năm tiếp theo để các em nhỏ được giao lưu, học hỏi.

Hồ Trinh