Thứ năm, 14/11/2019, 21h46

TP.HCM: Lãnh đạo TP thăm các nhà giáo tiêu biểu

Đoàn do đng chí Nguyn H Hi - Trưng ban T chc Thành y làm Trưng đoàn đã thăm, chúc mng Nhà giáo ưu tú, GS.TS Cao Minh Thì

Sáng 14-11, các đoàn cán bộ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/ 20-11-2019).

Đoàn do đồng chí Trần Thế Lưu - Trưởng ban Nội chính Thành ủy - làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng PGS.TS Hoàng Tâm Sơn - nguyên Bí thư Đảng ủy khối ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp. Tại đây, đồng chí Trần Thế Lưu đã gửi lời tri ân những đóng góp của PGS.TS Hoàng Tâm Sơn cho ngành GD của TP; đồng thời chúc gia đình ông sức khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD nước nhà.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình cố GS. Vũ Đình Hòe - nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thay mặt đoàn, ông Trần Thế Lưu đã thắp hương tưởng nhớ, thể hiện tri ân của lãnh đạo TP đối với những đóng góp to lớn của GS. Vũ Đình Hòe cho ngành GD cũng như ngành tư pháp.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm Trưởng đoàn - đã thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú, GS.TS Cao Minh Thì - nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM.

Nhà giáo Cao Minh Thì năm nay 83 tuổi. Trước đây giảng dạy tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ông được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam cử sang Nga nghiên cứu vật lý và bảo vệ học vị tiến sĩ. Sau khi đất nước thống nhất, ông được phân công làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; giai đoạn từ 1989-1996, ông làm Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM. Khoảng 10 năm trở lại đây, ông tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu Nano, ông cũng là thành viên Hội Hóa học Hoa Kỳ. Hiện ông đang nghiên cứu các loại nước rửa tay từ Nano bạc, pin nhiên liệu tạo ra từ nước.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đã gửi lời tri ân trước những đóng góp, cống hiến của nhà giáo Cao Minh Thì cho ngành GD và hoạt động nghiên cứu khoa học của TP. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe gia đình nhà giáo Cao Minh Thì và mong ông tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp GD và nghiên cứu khoa học.

Tin, ảnh: N.Trinh