Thứ năm, 11/8/2022, 10h38

TP.HCM tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 3

Sáng 11-8, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, UBND TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023.


Ông Nguyễn Hoàng Hưng - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM thông tin về Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoàng Hưng - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM cho biết, Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM (HoChiMinh City Creative Awards) là giải thưởng tiêu biểu của các giải thưởng do UBND TP.HCM xét và trao tặng.

Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM được xét tặng 2 năm 1 lần, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân TP tham gia hưởng ứng các hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn

TP.

Giải thưởng Sáng tạo được xét trao tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm theo 7 nhóm lĩnh vực với 70 giải, gồm: lĩnh vực 1 - phát triển kinh tế (10 giải); lĩnh vực 2 - quốc phòng, an ninh (5 giải); lĩnh vực 3 - quản lý nhà nước (20 giải); lĩnh vực 4 - truyền thông (5 giải); lĩnh vực 5 -  văn học nghệ thuật (10 giải); lĩnh vực 6 - khoa học kỹ thuật (10 giải); lĩnh vực 7 - khởi nghiệp sáng tạo (10 giải).

Theo đó, giải nhất 200 triệu đồng; giải nhì 150 triệu đồng; giải ba 100 triệu đồng. Các tác giả, nhóm tác giả (cá nhân, tập thể) đạt giải thưởng được UBND TP tặng bằng khen, giấy chứng nhận và biểu trưng giải thưởng.

Tùy từng lĩnh vực, ban tổ chức giải thưởng phân công các cơ quan phụ trách. Lĩnh vực 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách; lĩnh vực 2: Bộ Tư lệnh TP; lĩnh vực 3: Sở Nội vụ; lĩnh vực 4: Sở Thông tin và Truyền thông; lĩnh vực 5: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP; lĩnh vực 6: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP; lĩnh vực 7: Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo Ban tổ chức, mỗi công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm chỉ được đăng ký tham dự 1 trong 7 nhóm lĩnh vực của giải thưởng. Tác giả/nhóm tác giả có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong các nhóm lĩnh vực của giải thưởng nộp hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng về cơ quan phụ trách các lĩnh vực tương ứng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ tại 7 lĩnh vực trước ngày 31-3-2023 theo thể lệ của từng lĩnh vực.

Các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả/nhóm tác giả đăng ký tham gia giải thưởng phải có tính sáng tạo, đã được ứng dụng vào thực tiễn (hoặc tác phẩm, sáng tác... phải được xây dựng, công diễn, xuất bản…) trong khoảng thời gian từ ngày 1-3-2021 đến ngày 31-3-2023 và có hiệu quả trên các lĩnh vực xét tặng giải thưởng.

Đối với các lĩnh vực của giải thưởng có các hội thi, cuộc thi, giải thưởng chuyên ngành tương ứng, các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia giải thưởng phải đạt giải tại các hội thi, cuộc thi, giải thưởng này.

Dự kiến lễ công bố và trao giải diễn ra vào dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2-9-2023).

N.Trinh