Thứ sáu, 9/12/2022, 08h53

TP.HCM vinh danh 75 thủ khoa

75 sinh viên đã được tuyên dương trong chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2022 do Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức tối 8-12.


Ông Nguyễn Hồ Hải (Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - người mặc áo trắng) trao giấy khen vinh danh các thủ khoa

Đây là số sinh viên đạt thủ khoa đầu vào và đầu ra các trường ĐH, CĐ, học viện trên địa bàn TP.HCM năm nay. Trong đó, có 40 thủ khoa đầu vào và 35 thủ khoa tốt nghiệp đầu ra.

Đặc biệt, có 20 thủ khoa trúng tuyển với số điểm từ 27 trở lên, 6 thủ khoa đạt điểm gần như tuyệt đối trong kì thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Bên cạnh đó, nhiều em cũng đạt những thành tích và giải thưởng cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành, cấp quốc gia hay kỳ thi Olympic truyền thống 30-4; là học sinh tiêu biểu, “học sinh 3 tốt” của thành phố, tình nguyện tham gia các đội phòng chống dịch Covid-19.

Trong 35 thủ khoa tốt nghiệp đầu ra các trường ĐH, CĐ, học viện năm nay cũng có 22 em từng được công nhận “Sinh viên 5 tốt” các cấp, 3 em là “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 1 em đạt danh hiệu “Sao tháng giêng”. Đặc biệt, sinh viên Nguyễn Thành Nhựt (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM) tốt nghiệp thủ khoa “kép” đầu vào lẫn đầu ra; được nhận nhiều giải thưởng, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiều năm.

Năm 2022 là năm thứ 9 liên tiếp Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa”. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hồ Hải (Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM) bày tỏ vui mừng khi được biết, bên cạnh điểm số cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều sinh viên còn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.


Ông Dương Anh Đức (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - người mặc áo trắng) trao giấy khen vinh các danh thủ khoa

Ông Hải cho rằng, vinh danh thủ khoa là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời biểu dương, khích lệ tuổi trẻ thành phố trong học tập, rèn luyện, vượt khó vươn lên.

“Tôi tin rằng, những thủ khoa được vinh danh hôm nay sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng của thành phố và đất nước”- ông Hải tin tưởng.

Ông Hải cũng mong sinh viên không tự mãn; xem đây là những hành trang quý giá, nguồn động lực để tiếp tục phát huy, phấn đấu, rèn đức luyện tài, làm chủ kiến thức đóng góp vào sự phát triển và hội nhập của thành phố, đất nước.

Mê Tâm