Chủ nhật, 19/11/2017, 18h28

Tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20-11

Học sinh Giáo dục Chuyên biệt Niềm tin (Q.Phú Nhuận) 

Ngày 18-11, Hội cựu giáo chức TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2017) và tổng kết hoạt động hội năm 2017. Theo nhà giáo Nguyễn Thị Yến Thu, Chủ tịch Hội cựu giáo chức TP, trong năm 2017 đã thành lập hai chi hội tại Q.7 và Nhà Bè, nâng tổng số 172 chi hội với 8.818 hội viên.

Đây cũng là năm hội có nhiều hoạt động như đóng góp ý kiến dự về dự thảo chương trình phổ thông, xây dựng xã hội học tập toàn thành, ủng hộ xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở Hoàng Sa, Gạc Ma… Dịp này, Hội cũng đã mừng thọ 38 nhà giáo lão thành trên 70 tuổi, khen thưởng 16 quận, huyện, 30 chị hội và 99 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động hội.

Dự kiến, ngày 19-11, Hội cựu giáo chức TP, đại diện Văn phòng bộ GD-ĐT và Công đoàn ngành dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ nhà giáo (Tây Ninh) tưởng niệm các nhà giáo đã hy sinh trong chiến trường.

Cũng trong ngày 18-11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.10 đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trước đó, ngày 17-11, Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm tin (Q.Phú Nhuận) cũng đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Bà Lê Thị Tuyết Linh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường hiện có 6 lớp với hơn 50 học sinh khuyết tật. Dù vất vả nhưng nhiều thầy cô tình nguyện gắn bó với trường, thay cha mẹ và người thân của các em để chăm sóc, nuôi dưỡng các em sớm hòa nhập cộng đồng.

Ngọc Quang