Thứ ba, 25/10/2016, 21h10

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP: Nghiên cứu thành lập chi bộ HS, SV

Chiều 25-10, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung có buổi làm việc với Đảng bộ Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM (KT-KT) về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác phát triển đảng viên.

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng nhà trường ThS. Phạm Đức Khiêm cho biết, hiện Đảng bộ Trường KT-KT TP có 4 chi bộ trực thuộc với 57 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên, nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 8 đảng viên. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong HS, SV đạt được kết quả tích cực với 4 SV đã được kết nạp Đảng.

Một trong những giải pháp trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhà trường là phân công đảng viên mới những nhiệm vụ đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động của TP và của ngành như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho HS noi theo”; “SV 5 tốt”; “HS 3 rèn luyện”; “Nhà giáo tiêu biểu”… “Hiện nhà trường đang thực hiện công tác đổi mới chương trình giảng, theo hướng hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là thời gian phát hiện, bồi dưỡng những SV ưu tú đến khi kết nạp mất từ 2 tới 3 năm, vì thế nhiều trường hợp đủ điều kiện nhưng đã kết thúc khóa học, HS, SV ra trường không thể kết nạp Đảng. Tình trạng này dẫn đến chỉ tiêu thành lập chi bộ HS, SV chưa đạt. Thời gian tới, Đảng bộ trường nghiên cứu thành lập chi bộ HS, SV với những thành viên nòng cốt là đảng viên phát triển từ HS, SV được giữ lại trường để công tác”, ThS. Khiêm nói.

Đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Trường KT-KT TP đã đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung khẳng định: Cách quán triệt, học tập và thực hiện qua các cuộc vận động của Trung ương, TP… đã được Đảng bộ nhà trường tập trung chỉ đạo và thực hiện rất tốt, có nhiều kết quả rõ nét trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đảng, mô hình dân vận tiêu biểu. “Đây là một tập thể năng động, trách nhiệm sâu sát với đội ngũ và HS, SV. Phát huy được tinh thần, bám sát nghị quyết, quán triệt sâu sát Nghị quyết 29, chương trình hành động số 42 của Thành ủy. Công tác xây dựng Đảng đã có chỉ tiêu tích cực, trong phát triển Đảng trong đội ngũ CBQL, GV, HS, SV”, bà Võ Thị Dung nói.

Phó Bí thư Thành ủy cũng mong muốn nhà trường, ngoài việc nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng đội ngũ vững vàng cần quan tâm đến lực lượng HS, SV có định hướng tư tưởng đúng đắn…

Huy Nam