Thứ ba, 7/7/2020, 19h36

Trường TC Lê Thị Riêng: Không đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp trong gần năm nay

Ngày 6-7, dư luận lùm xùm trước thông tin Trường TC Lê Thị Riêng (Q.9, TP.HCM) không đào tạo nghề cho người thất nghiệp nhưng vẫn nhận kinh phí hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội chi trả.

Chiều 7-7, trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Hùng Cường (Hiệu trưởng Trường TC Nghề Lê Thị Riêng) khẳng định, trong khoảng gần một năm nay, trường không đào tạo lớp nào cho đối tượng này.

Ông Cường cũng cho biết thêm, chi nhánh Trung tâm Hỗ trợ việc làm Q.9 đặt tại trường từ tháng 5-2019. Tháng 6-2019, trường phối hợp với trung tâm tổ chức tư vấn tuyển sinh nhưng không hình thành được lớp vì số lượng học viên ít. Theo hình ảnh phản ánh, có thể đó là lớp của trung tâm này tổ chức, không liên quan đến trường (trung tâm có lớp đào tạo của trung tâm và giáo viên không phải của trường-NV).

“Sự việc xảy ra vào cao điểm mùa tuyển sinh khiến phụ huynh và học sinh hiểm lầm, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh vốn đã khó khăn của trường”, ông Cường nói.

T.T