Thứ bảy, 23/7/2016, 16h08

Truyền hình trực tiếp tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Vào 14 giờ 30 chiều nay (23-7), chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2016 “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban tư vấn giải đáp câu hỏi của thí sinh, phụ huynh Bà Rịa - Vũng Tàu chiều nay (23-7)

Hôm qua (22-7), chương trình diễn ra tại Đồng Nai, được đón nhận nồng nhiệt bởi nhiều học sinh, phụ huynh.

Tham gia tư vấn có: Ông Nguyễn Quốc Cường (Bộ phận tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM); Ông Trần Anh Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM); đại diện các trường: ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, ĐH Văn Hiến, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH FPT, ĐH Công nghệ Miền Đông, ĐH Nguyễn Tất Thành, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex, CĐ Bách Việt…

Đây là chương trình thứ 5, trong chuỗi tư vấn gần 20 tỉnh thành của báo, diễn ra ngay sau thời điểm Bộ GD-ĐT có điều chỉnh thời hạn xét tuyển NV1 vào ĐH-CĐ năm nay. Do vậy, những câu hỏi, thắc mắc của thí sinh, phụ huynh tiếp tục dồn về các quy định trong xét tuyển, phúc khảo, điểm chuẩn ngành nghề…

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Quốc Cường (Bộ phận tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM) thông tin cho các thí sinh quan tâm về những điều chỉnh về mốc thời gian xét tuyển NV1, cách thức đăng ký phúc khảo. Theo ông Cường, năm nay thí sinh không được rút hồ sơ chuyển đổi NV trong suốt quá trình xét tuyển nên cần tìm hiểu, cân nhắc kỹ để có những lựa chọn chắc chắn nhất, cơ hội đậu cao nhất. Ở NV1, thí sinh được đăng ký xét tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành. Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội xét tuyển bằng học bạ vào nhiều trường ĐH-CĐ. Như vậy, 1 thí sinh có thể trúng tuyển bằng cả 2 hình thức xét kết quả thi THPT quốc gia và học bạ. Tuy nhiên, ông Cường lưu ý các em tránh “rải” hồ sơ quá nhiều trường chỉ để vào được ĐH, bất chấp ngành học không yêu thích.

TS. Trần Mạnh Thành (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt) cũng nhấn mạnh, cách thức xét tuyển vào các trường CĐ năm nay cũng có những nét mới, các thí sinh cần lưu ý. Cụ thể, năm nay không có quy định điểm sàn đối với bậc CĐ, bổ sung hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyến thay vì chỉ đăng ký xét trực tiếp nộp hoặc qua bưu điện như trước kia…

Một phụ huynh tên Ngọc Mỹ (Vũng Tàu) đặt vấn đề: “Trong trường hợp con tôi trúng tuyển vào ngành dược của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhưng hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng đóng học phí 1 lần có thể chia nhỏ ra đóng nhiều lần được không?”. Ông Trần Hải Nam (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) trả lời, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được trường tạo điều kiện “chia nhỏ” học phí đóng thành 2 lần/học kỳ thay vì chỉ 1 lần như sinh viên bình thường khác. Đồng thời trường còn hỗ trợ sinh viên làm các thủ tục vay vốn đóng học phí trong quá trình học…

Sau tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2016 “Cùng bạn quyết định tương lai” sẽ tiếp tục tư vấn cho thí sinh các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh - truyền hình các tỉnh này.

Một phụ huynh khác tên Lê Thị Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu) băn khoăn: “Con gái tôi thi đạt 20 điểm, có khả năng trúng tuyển khi đăng ký vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm nay không?”. Ông Trương Tiến Sĩ (Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) giải đáp, khối ngành kinh tế và quản lý tại trường năm ngoái lấy mức điểm chuẩn khoảng 21,5. Mặt bằng điểm thi chung của thí sinh năm nay thấp hơn 2015, điểm chuẩn nhiều ngành vì thế cũng sẽ giảm. Không ngoại lệ, điểm chuẩn vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm nay có thể giảm 1-2 điểm. Với mức điểm 20, thí sinh có khả năng đậu khi đăng ký vào trường.

Mê Tâm