Thứ hai, 16/4/2012, 09h04

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Khối ngành kinh tế lấn át ngành khác

Hình: 2: TS nộp HS đang ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 tại Sở GD-ĐT TP.HCM sáng 14-4

Sáng nay (16-4), việc thu nhận hồ sơ (HS) đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2012 theo tuyến Sở GD-ĐT đã chính thức kết thúc. Tại TP.HCM, các trường THPT đang hoàn tất những khâu cuối cùng để nộp HS đăng ký dự thi của thí sinh (TS) về Sở GD-ĐT.
HS ảo giảm mạnh
Ghi nhận của Giáo Dục TP.HCM tại các điểm thu nhận HS ĐH, CĐ cho thấy: Tình trạng TS nộp nhiều HS “ảo” (HS đăng ký nhưng không thi) đã giảm rất nhiều so với những năm trước đây. Việc TS nộp 5-6 bộ HS chỉ còn rải rác tại một số trường THPT. Ông Phạm Quốc Việt, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, trường chỉ có 290 TS lớp 12 nên việc thu nhận HS ĐKDT đã kết thúc từ ngày 2-4 để kịp thời rà soát những sai sót của các em. Với số lượng 782 HS ĐKDT thu nhận được, trung bình mỗi em ở trường chỉ nộp từ 2-3 bộ HS. Trường hợp nộp nhiều nhất là 4 bộ do một số TS tham dự cả 3 đợt thi. Tương tự, Trường THPT Marie Curie cũng nhận được 2.427 HS từ 1.042 TS lớp 12. Theo bà Kim Anh (phụ trách học vụ nhà trường), so với các năm trước, số lượng HS “ảo” đã giảm mạnh. Số TS nộp 3 bộ HS trở lên không nhiều, trường hợp nhiều nhất phải kể đến 1 TS nộp 6 bộ HS.
Xu hướng thích nhóm ngành kinh tế tuy đã giảm so với các năm trước nhưng vẫn chiếm thế thượng phong so với các nhóm ngành khác. Bà Phùng Thị Nguyệt Thu, Phó hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi nhận xét: Số lượng TS dự thi vào nhóm ngành kinh tế chiếm 45% lượng HS thu nhận được từ 1.098 TS. Trong số 2.852 bộ HS đăng ký dự thi thì các trường ĐH Sài Gòn, ĐH Ngân hàng, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Kinh tế, CĐ Kinh tế đối ngoại… vẫn là nơi có nhiều HS đăng ký dự thi nhất. Bà Nguyễn Thị Phượng, phụ trách tuyển sinh Trường THPT Gia Định, cho biết: Số lượng HS của học sinh trong trường nộp vào các ngành kinh tế gần như ngang bằng khối ngành kỹ thuật, nông lâm, sư phạm... Tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), tỉ lệ HS đăng ký dự thi vào khối ngành kinh tế chiếm 40%. Bà Nguyễn Hồng Minh, cán bộ giáo vụ trường này cho hay: Tỉ lệ TS đăng ký ngành kinh tế dù đã giảm 10% so với năm 2011 (50%) nhưng vẫn áp đảo so với các nhóm ngành khác. Tại các trường khác như THPT Tân Bình, THPT Hoàng Hoa Thám… tỉ lệ HS đăng ký nhóm kinh tế vẫn cao nhất.
Thí sinh đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng
Dù là năm đầu tiên một số trường ĐH, CĐ bổ sung thêm khối thi A1 bên cạnh khối A truyền thống nhưng lượng HS vẫn chiếm một tỷ lệ nhất định. Tuy không nhiều so với các khối thi khác nhưng cũng có thể coi đây là một tín hiệu đáng mừng cho khối thi còn rất mới mẻ này. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có 189 HS đăng ký dự thi khối A1, nhiều hơn khối A 14 bộ HS (175 bộ), chủ yếu tập trung vào các trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Quốc tế, ĐH Bách khoa, ĐH Ngân hàng. Cô Huỳnh Thị Liễu, cán bộ Phòng Giáo vụ Trường THPT Lê Quý Đôn cho hay: Trường chưa thống kê số lượng cụ thể TS dự thi ngành nào nhưng quá trình thu nhận hồ sơ cho thấy, TS trường này nộp HS dự thi khối A1 nhiều hơn khối A. Trường THPT Marie Curie cũng có 200 hồ sơ ĐKDT khối thi này.
Bên cạnh đó, việc tự “phân hóa” năng lực để thi vào những trường, ngành học phù hợp cũng thể hiện rõ qua HS đăng ký dự thi của nhiều trường. Dựa vào sở thích cá nhân, tố chất và khả năng học tập, học sinh đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn đối với những ngành, trường dự định sẽ học. Cùng một ngành kinh tế nhưng với học sinh có học lực giỏi sẽ chọn những trường có điểm chuẩn tuyển sinh cao vì ở đó chất lượng đào tạo đã được khẳng định. Học sinh có học lực trung bình hoặc khá chỉ chọn trường có điểm chuẩn tuyển sinh bằng điểm sàn. Những học sinh ở khu vực ngoại thành hoặc trường có “mặt bằng” năng lực học tập thấp thường có xu hướng thi vào những trường ĐH, CĐ có điểm xét tuyển thấp. Theo bà Phan Thị Ngọc Liên, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trí Đức, HS của TS trường này chủ yếu đăng ký vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Văn hóa… Ông Phạm Đình Khiêm, cán bộ Phòng Học vụ Trường THPT Long Trường nhận xét: Trong số gần 600 HS trường nhận được từ 300 học sinh lớp 12 thì HS vào các trường CĐ nhiều hơn so với các trường ĐH, chủ yếu rơi vào những trường lân cận như CĐ Công nghệ Thủ Đức, CĐ Công thương, CĐ Tài chính hải quan. Rất nhiều em chỉ nộp HS vào trường CĐ do nhận thức được năng lực học tập của mình yếu hơn các bạn khác, không đủ sức thi vào ĐH.
Bài, ảnh: Ngọc Anh