Thứ tư, 6/3/2013, 10h03

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Không được “né” thí sinh liên thông

Đây là năm đầu tiên các thí sinh (TS) muốn học liên thông chính thức tham gia thi chung ĐH-CĐ. Ông Ngô Kim Khôi (Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT) khẳng định các trường ĐH, CĐ phải nghiêm túc thực hiện việc nhận hồ sơ lẫn tổ chức thi liên thông cho TS vì  đây chính là trách nhiệm của các đơn vị, không được từ chối mà phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các em.
Tạo điều kiện cho TS “thi nhờ”
Theo ông Khôi, năm nay, hồ sơ đăng ký dự thi có bổ sung thêm mục 4 và 14 (tức tổng 16 mục) dành cho những đối tượng có nguyện vọng học liên thông. Những TS này tốt nghiệp TCCN, TC nghề, CĐ hoặc CĐ nghề chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) thì phải dự thi đúng khối mà các trường thông báo.
“Cũng như thi chính quy, có những trường tổ chức thi liên thông và có trường lại không. TS khi có nguyện vọng học ở những trường không tổ chức thi vẫn phải dự thi bình thường (thi nhờ) ở các trường có tổ chức sau đó dùng kết quả xét tuyển sang” - ông Khôi cho biết.
Năm nay, việc bổ sung các đối tượng TCCN, TC nghề, CĐ nghề đối với tuyển sinh liên thông nhằm tạo điều kiện cho các em học nâng cao trình độ, cải thiện thu nhập và cơ hội thăng tiến. Ông Khôi thừa nhận, việc TS liên thông thi chung với học sinh phổ thông tại kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ chính quy sẽ khó hơn nhưng mục đích siết chặt đầu vào ĐH nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Thi xen kẽ môn tự luận, trắc nghiệm
Ông Khôi khẳng định, điểm mới nhất trong năm nay là hai môn tự luận không tổ chức thi trong cùng một ngày. Việc TS sáng thi 3 tiếng đồng hồ tự luận, chiều cũng 3 tiếng rất hại sức. Tổ chức thi xen kẽ hai môn trắc nghiệm và tự luận trong cùng ngày sẽ góp phần giảm bớt mệt mỏi, áp lực thời gian và để TS có điều kiện hồi lại sức khỏe làm bài tốt.
Ông Khôi lưu ý TS dự thi liên thông trước tiên cần xác định mốc tốt nghiệp (TCCN, CĐ, TC nghề, CĐ nghề) và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Đồng thời, TS cần nghiên cứu kỹ hồ sơ để kê khai đầy đủ thông tin như các em từng dự thi trước đây. Ngoài ra, còn cần chú ý mục 4 khẳng định TS đó là đối tượng liên thông và ghi rõ tên trường đã học vào mục 14, năm tốt nghiệp. TS thi liên thông vào trường nào phải nắm kỹ thông tin về trường đó để khai hồ sơ cho đủ, cần phải thi đúng khối và đủ 3 môn của khối đó thì kết quả mới hợp lệ.
Ông Khôi cho rằng, các trường phải thực hiện nghiêm túc việc nhận hồ sơ và tổ chức thi liên thông cho TS theo đúng quy định. Đó là trách nhiệm của các trường, không được từ chối mà phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các em.
Rút ngắn thời hạn xét tuyển 1 tháng
Thay vì “chốt sổ” xét tuyển vào cuối tháng 11 như mọi năm, năm nay thời hạn này được Bộ GD-ĐT rút ngắn xuống 1 tháng, tức vào cuối tháng 10. Mỗi đợt xét tuyển kéo dài 20 ngày tính từ 20-8. Đặc biệt, để hạn chế “ảo”, năm nay TS không được dùng bản sao giấy chứng nhận kết quả thi như năm trước. Các em được cấp 3 giấy chứng nhận kết quả thi và phải tuyệt đối dùng bản gốc. TS được quyền rút hồ sơ chuyển đổi ngành, trường trong quá trình xét tuyển. Điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không được thấp hơn nguyện vọng trước.
Mê Tâm