Thứ năm, 22/3/2018, 20h57

Xét tuyển khối C vào ngành kỹ thuật có phù hợp?

Đi din mt s trưng ĐH-CĐ cho rng, dùng khi C (văn - s - đa) hoc t hp nhng môn KHXH khác đ xét tuyn vào ngành CNTT, nhóm ngành công ngh k thut (CNKT) khác là không phù hp…

SV ngành CNTT Trưng ĐH Gia Đnh trong gi hc. Ảnh: M.T

Trong thông báo tuyển sinh ĐH của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm nay, ngành CNTT sử dụng 4 tổ hợp môn để xét tuyển, trong đó có 2 tổ hợp: văn - sử -  địa; văn - địa - GDCD. Trừ môn văn, còn lại là các môn thành phần trong bài thi tổ hợp KHXH tại kỳ thi THPT quốc gia năm ngoái và năm nay.

Tổ hợp văn - sử - địa còn có mặt trong xét tuyển nhiều nhóm ngành kinh tế, thậm chí cả ngành CNKT khác như: Quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán, CNKT xây dựng, CNKT điện - điện tử. Hay như ngành CNKT ô tô, có trường xét cả tổ hợp văn -  sử - GDCD.

Việc sử dụng đa dạng tổ hợp môn trong xét tuyển ĐH một phần tạo thuận lợi cho thí sinh mở thêm cơ hội lựa chọn. Thông thường các năm, khối ngành kỹ thuật công nghệ được các trường xét tuyển bằng tổ hợp từ những môn KHTN, đi kèm với toán hoặc ngoại ngữ. Năm nay, có trường đưa các môn KHXH như văn, sử, địa, GDCD vào xét tuyển khối ngành kỹ thuật công nghệ, một mặt cũng tạo điều kiện để HS có thế mạnh về các môn này vượt ra khỏi khuôn khổ ngành nghề được lựa chọn bấy lâu. Tuy nhiên, cái đáng lo ngại theo ý kiến của đại diện nhiều trường chính là việc các em có thể không theo được chương trình đào tạo.

ThS. Trần Kim Phước - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Gia Định - cho rằng, phần lớn HS hiện nay đăng ký xét tuyển thường ưu tiên dựa trên những môn học thế mạnh của bản thân. Khi các em chọn tổ hợp môn thuộc khối KHXH, điều đó có nghĩa đây là những môn các em nổi trội hơn cả. Với tổ hợp môn thế mạnh, các em có thể đạt điểm cao và trúng tuyển vào khối ngành CNKT của một trường ĐH nào đó, tuy nhiên điều này chưa hẳn đảm bảo các em theo nổi chương trình. Khối kỹ thuật thường học toán rất nhiều, nếu người học không đáp ứng được kiến thức nền tảng, thậm chí không mạnh các môn tự nhiên thì khó theo nổi chương trình đào tạo. Đơn cử như ngành CNTT, yêu cầu người học phải vững kiến thức toán và vật lý.

Ngành văn học xét cả khối… A

Trong thông báo chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Trường ĐH Bình Dương, nhiều ngành thuộc nhóm kinh tế cũng xét tuyển khối C như: Quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính - ngân hàng… Đặc biệt, ngành văn học xét tuyển cả khối A (toán - lý - hóa) và A1 (toán - lý - tiếng Anh). Theo đại diện một trường ĐH, thí sinh phải thật sự tỉnh táo và cân nhắc khi đăng ký.

Đồng quan điểm, ThS. Vũ Văn Đông - Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ CNTT TP.HCM - cho rằng: “Dùng tổ hợp môn văn - sử - địa xét tuyển vào ngành CNTT hay ngành CNKT khác là không phù hợp. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến SV bỏ học giữa chừng chính là việc học mà… không hiểu. Bản thân các thí sinh nếu chỉ giỏi kiến thức KHXH, khi đậu vào sẽ khó học so với thí sinh xét tuyển bằng các môn KHTN”.

PGS.TS Đồng Văn Hướng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - chung nhận định, sẽ rất khó cho người học nếu cố vào các ngành kỹ thuật của trường ĐH bằng các môn KHXH như văn - sử - địa vì trong chương trình đào tạo khối ngành kỹ thuật có những môn học mang tính trừu tượng, yêu cầu tính toán rất cao. Nếu không vững các môn tự nhiên như toán, lý, hóa sẽ rất khó theo nổi. Đó là lý do các ngành kỹ thuật tại trường lâu nay chỉ xét tổ hợp từ các môn tự nhiên, một số ngành kinh tế xét thêm khối D1.

M.Tâm