Thứ hai, 23/5/2022, 10h36

14 cầu thủ đá SEA Games sẽ dự giải U23 châu Á

Sau khi giành HCV bóng đá nam SEA Games 31, 14 cầu thủ sẽ lập tức cùng U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam nhanh chóng chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2022
Tuyển U23 Việt Nam đã hoàn tất nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV bóng đá nam SEA Games sau khi đánh bại U23 Thái Lan vào tối qua. Sau giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ lập tức bước vào tập luyện chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022, giải đấu sẽ khai màn vào ngày 1/6 tới tại Uzbekistan.
Trong danh sách 20 cầu thủ vừa tham dự SEA Games 31, sẽ có 14 cầu thủ được chọn tham dự VCK U23 châu Á 2022. Ngoài bộ 3 cầu thủ quá tuổi (Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh), 3 cầu thủ khác bị loại là Văn Xuân, Trọng Long và Hồ Thanh Minh. Trong đó, Văn Xuân không thể dự giải đấu tới tại Uzbekistan vì chấn thương.
Lực lượng tham dự giải U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam về cơ bản là nòng cốt vừa tham dự SEA Games 31, với nhiều trụ cột như Văn Toản, Việt Anh, Tuấn Tài, Thanh Bình, Văn Đô, Tiến Long, Hoàng Anh, Công Đến, Mạnh Dũng hay Văn Tùng.
Tuyển U23 Việt Nam sẽ được bổ sung thêm 12 cầu thủ Olympic vốn đã tập trung trong suốt thời gian vừa qua.
Ngay trong sáng nay (23/5), các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ được test Covid-19 để chuẩn bị sang UAE đá giao hữu. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ sang Uzbekistan tham dự VCK U23 châu Á 2022.
Ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Theo quy định, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết. U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với U23 Thái Lan vào ngày 2/6. Tiếp đến là 2 trận đấu với U23 Hàn Quốc (5/6) và U23 Malaysia (8/6).

HLV Gong Oh-kyun sẽ thay Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam từ giải U23 châu Á 2022 sắp tới
Ở SEA Games 31 vừa qua, U23 Việt Nam đã vượt qua cả U23 Malaysia và U23 Thái Lan để giành HCV bóng đá nam. Đây cũng là 2 đối thủ chính của U23 Việt Nam trong cuộc đua vào tứ kết.
Bắt đầu từ VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi tân HLV Gong Oh-kyun. Trong thời gian này, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tập trung đá giao hữu với Afghanistan vào ngày 1/6 tại sân Thống Nhất.
Danh sách 14 cầu thủ dự SEA Games được chọn tham dự giải U23 châu Á 2022
Thủ môn: Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn.
Hậu vệ: Lương Duy Cương, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Đô.
Tiền vệ: Huỳnh Công Đến, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hai Long, Dụng Quang Nho.
Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng.
Hoàng Hà (theo bongdaso)