Thứ tư, 13/7/2022, 10h03

15h00 ngày 13/7, bán kết U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam - U19 Malaysia: Cửa chung kết rộng mở

Với chiến tích bất bại, U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia ở trận bán kết chiều nay. Thầy trò Đinh Thế Nam hoàn toàn có thể tin tưởng tấm vé vào chơi chung kết.

U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn ở trận bán kết chiều nay
Không phụ sự kì vọng của NHM, U19 Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng A. Cần phải nhấn mạnh đây là lần đầu tiên U19 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải đấu này kể từ năm 2016. Với những gì đã thể hiện, thầy trò Đinh Thế Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành chức vô địch sau 15 năm chờ đợi.
Tuy vậy, trước khi nghĩ tới ngôi vô địch, U19 Việt Nam phải vượt qua U19 Malaysia ở trận bán kết chiều nay. Đặt lên bàn cân, thầy trò Đinh Thế Nam rõ ràng ở thế cửa trên.
U19 Malaysia được đánh giá cao nhất ở bảng B nhưng họ cũng chỉ vượt qua vòng bảng với ngôi nhì, đứng sau U19 Lào. Ở trận hạ màn vòng bảng, với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Malaysia đã để thua đội bóng xứ sở triệu voi.
Cách mà U19 Malaysia vào bán kết không mấy ấn tượng bởi đội bóng này nằm ở bảng đấu có độ khó không cao. Họ đã dễ dàng vượt qua các đối thủ yếu như Timor Leste, Campuchia hay Singapore để giành vé vào vòng 4 đội. Trong khi đó, U19 Việt Nam đã phải cạnh tranh khốc liệt để đi tiếp.
Thậm chí, thầy trò Đinh Thế Nam đã phải cần tới chỉ số phụ để góp mặt ở bán kết. Đã có những tranh cãi nhất định khi Indonesia yêu cầu BTC phải điều tra trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở loạt hạ màn. Vượt qua nhiều khó khăn, thậm chí từng đối mặt nguy cơ bị loại, thầy trò Đinh Thế Nam có trải nghiệm tốt hơn và đương nhiên được đánh giá cao hơn Malaysia.
Bất lợi của U19 Việt Nam là lịch thi đấu bởi ở vòng bảng, đội bóng áo đỏ phải thi đấu 5 trận, trong khi U19 Malaysia chỉ thi đấu 4 trận. Ở lượt hạ màn, trong khi thầy trò Đinh Thế Nam phải căng sức đấu U19 Thái Lan thì U19 Malaysia đã cất nhiều trụ cột quan trọng.

U19 Việt Nam không thể không cảnh giác U19 Malaysia
Tuy nhiên, với đội hình cân bằng, U19 Việt Nam vẫn sáng cửa giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay. Trên hành trình tiến vào bán kết, đoàn quân áo đỏ đã ghi 12 bàn thắng và chỉ 3 lần để thủng lưới. Trong đó, riêng tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã ghi 4 bàn, hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom cùng 2 cầu thủ khác của Indonesia.
Về phần mình, dù nằm ở bảng đấu dễ thở nhưng U19 Malaysia chỉ 6 lần lập công. Họ cũng đã 5 lần phải vào lưới nhặt bóng. Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng U19 Việt Nam phải thận trọng bởi U19 Malaysia vẫn là đối thủ khó lường trong thế phòng ngự - phản công.
Ở trận hạ màn vòng bảng, HLV Đinh Thế Nam hài lòng về kết quả nhưng rất lo lắng về lối chơi ở một số thời điểm. Đây là điều rất bình thường bởi những cầu thủ trẻ thuộc lứa U19 dễ căng cứng về tâm lý.
Về lực lượng, U19 Việt Nam bước vào trận đấu chiều nay với đội hình gần như tốt nhất. Trong đó, những nhân tố trụ cột như Văn Trường, Văn Khang hay Quốc Việt vẫn là những hy vọng lớn nhất của đoàn quân áo đỏ. Nếu chơi đúng sức, thầy trò Đinh Thế Nam sẽ giành vé vào chung kết.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
U19 VIỆT NAM: Văn Bình, Châu Phi, Văn Sơn, Hoàng Cảnh, Bảo Long, Văn Khang, Văn Tú, Văn Trường, Đình Bắc, Anh Tú, Quốc Việt.
U19 MALAYSIA: Shukri, Zamri, Runnizar,  Farhan Fauzi, Kamal Akmal, Norshiham, Shapri, Aidil, Faizal, Yuslan, Hairi.
DỰ ĐOÁN: U19 Việt Nam thắng 2-0
Hoàng Hà (theo bongdaso)