Thứ hai, 8/5/2023, 13h44

19h00 ngày 8/5, sân Visakha, bảng B SEA Games 32, U22 Malaysia - U22 Việt Nam: Chờ vé bán kết

Nếu đánh bại U22 Malaysia ở trận chiến tối nay, U22 Việt Nam sẽ sớm ghi tên mình vào bán kết SEA Games 32. Đây là mục tiêu không dễ dàng nhưng nằm trong tầm với của thầy trò Philippe Troussier.
U22 Việt Nam đã khởi đầu suôn sẻ về mặt kết quả ở SEA Games 32 với 2 trận ra quân toàn thắng. Với 6 điểm trọn vẹn, thầy trò Troussier đang cùng U22 Thái Lan dẫn đầu bảng B. Cả 2 đội đều giành 6 điểm và có hiệu số bàn thắng bại là +4 (5-1). Đứng ngay phía sau là U22 Malaysia với 3 điểm.
Cục diện bảng B đã diễn ra đúng như dự báo của giới chuyên môn bởi sau 3 lượt trận, cả U22 Singapore và U22 Lào đều đã bị loại. Cuộc đua vào bán kết ở bảng B chỉ còn là chuyện nội bộ giữa Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.
Trong đó, U22 Malaysia đang ở thế bất lợi bởi ở lượt trận gần nhất, đội bóng này đã để thua Thái Lan với tỉ số 0-2. Nếu tiếp tục thất bại ở trận đấu tối nay, thầy trò Elavarasan gần như chắc chắn sẽ bị loại. Nói như thế để thấy rằng U22 Malaysia bước vào trận đấu tối nay với quyết tâm rất lớn.
Về phần mình, U22 Việt Nam đã khởi đầu suôn sẻ. Nhưng ai cũng hiểu rằng cuộc chiến vào bán kết của thầy trò Troussier giờ mới bắt đầu, khi họ lần lượt chạm trán 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Nếu thắng, U22 Việt Nam sẽ sớm ghi tên mình vào bán kết. Tuy vậy, đây là mục tiêu không dễ dàng.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng ghi tên mình vào bán kết
Trong danh sách tham dự SEA Games 32, U22 Malaysia có tới 9 cầu thủ từng góp mặt ở SEA Games 31 vào năm ngoái tại Việt Nam là Mukhairi Ajmal; Zikri Khalili, Azrin Afiq; Harith Haiqal, Syahir Bashar, Azam Murad, Ubaidullah Shamsul, Safwan Mazlan, Aiman Afif. Khi đó, U22 Việt Nam đã gặp U22 Malaysia ở bán kết. Thầy trò Park Hang-seo đã phải cần tới 120 phút để đánh bại đối thủ này.
Giống U22 Việt Nam, U22 Malaysia cũng áp dụng sơ đồ 3 trung vệ với 2 biến thể là 3-4-3 và 5-4-1. Với công thức này, HLV Elavarasan có thể gây nhiều khó khăn cho hàng công của U22 Việt Nam.
U22 Malaysia cần thắng để mở rộng cánh cửa vào bán kết. Nhưng trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn như U22 Việt Nam, HLV Elavarasan có lý do để chơi phòng ngự - phản công. Sơ đồ 5-4-1 được xem là giải pháp tốt nhất của đội bóng này cho trận đấu mà họ không được phép thất bại.
Về phần mình, U22 Việt Nam đã có sự khởi sắc nhất định về lối chơi và sự tự tin ở trận thắng Singapore 3-1. Ngoài 3 bàn thắng, Văn Tùng và các đồng đội đã tạo ra nhiều cơ hội. Đây là tín hiệu rất tích cực của thầy trò Troussier trước 2 trận đánh mang tính quyết định.
Trận chiến tối nay tại Visakha được dự báo sẽ rất gay cấn và quyết liệt bởi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu của cả 2 đội. Đặt lên bàn cân, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về tương quan lực lượng. Kết quả tốt ở 2 trận ra quân ít nhiều sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đoàn quân của HLV Troussier.

Để thua Thái Lan, U22 Malaysia đã tự đẩy mình vào thế khó
Ngược lại, U22 Malaysia đang chịu sức ép lớn sau trận thua Thái Lan 0-2. Ngoài ra, còn phải kể tới lợi thế rất lớn của U22 Việt Nam là lịch thi đấu. Sau trận thắng Singapore 3-1, thầy trò Troussier có tới 5 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận chiến với U22 Malaysia. Trong khi đó, U22 Malaysia chỉ được nghỉ 2 ngày sau trận đấu tra tấn thể lực với người Thái.
Không chỉ vậy, ở 2 trận ra quân, HLV Philippe Troussier đã chủ động xoay tua lực lượng. Hai nhân tố quan trọng là Văn Khang - Văn Trường có thể sẽ được xếp đá chính ở trận đấu tối nay. Ở 2 trận đầu tiên, có thể thấy lối chơi của U22 Việt Nam khởi sắc rõ rệt sau khi bộ đôi này vào sân.
Ngoài ra, cũng phải nhấn mạnh thêm rằng trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam luôn lấn lướt Malaysia ở mọi cấp độ. Đây là cơ sở để U22 Việt Nam tin tưởng 3 điểm và tấm vé sớm vào bán kết.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: U22 Việt Nam thắng 2-1
Hoàng Hà (theo bongdaso)