Thứ ba, 3/1/2023, 09h51

19h30 ngày 3/1, sân Mỹ Đình, bảng B AFF Cup 2022, Việt Nam - Myanmar: Đặt vé đi Jakarta

Chỉ cần giành thêm 1 điểm, ĐT Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết. Tuy vậy, HLV Park Hang-seo muốn giành ngôi đầu bảng nên 3 điểm là mục tiêu bắt buộc. Thậm chí, có thông tin cho rằng đoàn quân áo đỏ đã sớm đặt vé đi Jakarta.

Tấm vé bán kết đã ở rất gần ĐT Việt Nam
Bị Singapore cầm hòa với tỉ số 0-0, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể chính thức ghi tên mình vào bán kết. Đây là kết quả khá hụt hẫng với thầy trò Park Hang-seo, đặc biệt khi trước đó, họ đã trải qua 2 trận đấu tưng bừng trước Lào và Malaysia. Dù vậy, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ĐT Việt Nam.
Với 7 điểm và hiệu số vượt trội, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng B. Ở lượt trận hạ màn tối nay, trong khi Việt Nam được tiếp đón Myanmar tại sân nhà thì Malaysia và Singapore phải bước vào trận đấu “một mất một còn” tại Bukit Jalil. Chỉ cần hòa, thầy trò Park Hang-seo sẽ giành vé đi tiếp. Thậm chí, ngay cả khi để thua, đoàn quân áo đỏ cũng rộng cửa vào bán kết.
Nói thì nói vậy nhưng chắc chắn HLV Park không chấp nhận kết quả hòa.  Trong buổi họp báo hôm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã khăng khăng khẳng định ĐT Việt Nam phải thắng để đi tiếp với ngôi đầu bảng B.
Đây là mục tiêu rất quan trọng với ĐT Việt Nam bởi với ngôi đầu bảng B, thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp Indonesia ở bán kết thay vì Thái Lan, đội bóng dẫn đầu bảng A. Lợi thế mà ở bán kết, đoàn quân áo đỏ được chơi trận lượt về tại sân nhà.
Theo tiết lộ, ĐT Việt Nam đã sớm đặt vé tới Jakarta sau khi loạt trận hạ màn bảng A kết thúc. Thông tin này đủ cho thấy sự tin tưởng của thầy trò Park Hang-seo bởi chỉ cần thắng Myanmar, ĐT Việt Nam gần như sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng B.
Đây là mục tiêu không khó với ĐT Việt Nam bởi xét tương quan lực lượng, thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Thứ hai, với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt trận, Myanmar đã hết hy vọng đi tiếp. Rất khó để kì vọng tinh thần chiến đấu cao nhất của thầy trò Antoine Hey. Thậm chí, nhà cầm quân này có thể trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ trẻ.
Ở 3 trận đã đấu, Myanmar thể hiện lối chơi khá gắn kết. Họ chỉ để thua sát nút trước Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, Myanmar tỏ ra thiếu kinh nghiệm. Điểm yếu của đội bóng này là hàng thủ thiếu chắc chắn. Họ đã để lọt lưới 6 bàn, trong đó có 2 bàn thua khi gặp Lào ở trận đấu gần nhất.
HLV Park quyết đánh bại Myanmar để giành ngôi đầu bảng
Đây được xem là bài tập cho hàng công của ĐT Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ vừa trải qua 90 phút bế tắc tại Singapore nên rất cần màn trình diễn bùng nổ để củng cố niềm tin và sự hưng phấn trước khi bước vào bán kết.
Ở trận gặp Singapore, HLV Park Hang-seo đã sử dụng khá nhiều cầu thủ thuộc thành phần dự bị. Nhưng ở trận hạ màn tối nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể tung ra sân nhiều nhân tố quan trọng để bảo đảm mục tiêu giành chiến thắng.
Nói gì thì nói, đội hình chính và dự bị của ĐT Việt Nam vẫn còn một khoảng cách lớn. Đặc biệt, ở hành lang 2 cánh, cả Hồng Duy và Văn Thanh chưa thể hiện được nhiều như sự kì vọng. Ở trận đấu tối nay, không loại trừ khả năng Văn Hậu và Tấn Tài sẽ trở lại bởi đây là những vũ khí tấn công rất quan trọng. Tùy theo thế trận, HLV Park có thể toan tính lực lượng khi bước vào hiệp 2.
Nhìn lại quá khứ, Myanmar không phải đối thủ của ĐT Việt Nam. Qua 11 màn đụng độ đối thủ này trên mọi đấu trường, ĐT Việt Nam đã giành 8 chiến thắng và chỉ duy nhất 1 lần thất bại. Thống kê này đủ mang lại sự tự tin cho thầy trò Park Hang-seo.
LỰC LƯỢNG
- VIỆT NAM: Văn Toàn trở lại sau án treo giò; Khả năng ra sân của Quế Ngọc Hải còn bỏ ngỏ.
- MYANMAR: Vắng Mg Mg Lwin (treo giò).
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Việt Nam bất bại ở 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 2).
- Myanmar không thắng ở 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 10).
- Việt Nam chỉ để thua 1/11 màn đụng độ Myanmar trước đây trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 2, thua 1).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: Việt Nam thắng 3-0
Hoàng Hà (theo bongdaso)