Thứ bảy, 20/11/2021, 10h50

Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến thận

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đại học Monash (Úc), lần đầu tiên đã xác định, tỷ lệ bệnh nhân bệnh thận phải nhập viện do nhiệt độ môi trường tăng cao gây ra. Nghiên cứu đã xem xét tổng số 2.726.886 trường hợp nhập viện vì bệnh thận từ 1.816 thành phố ở Brazil, theo dõi trong suốt 15 năm. Kết quả, có đến 7,4% tổng số ca nhập viện vì bệnh thận có thể là do nhiệt độ tăng cao, tương đương với hơn 202.000 trường hợp. Kết quả cũng cho thấy, cứ tăng 1°C nhiệt độ trung bình hằng ngày, thì bệnh thận tăng gần 1%. Theo các nhà khoa học, những người có nguy cơ cao nhất là phụ nữ, trẻ em dưới 4 tuổi và những người từ 80 tuổi trở lên. Và nhiệt độ tác hại đến thận mạnh nhất vào những ngày tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt, cực kỳ nắng nóng - kéo dài liên tục trong 1-2 ngày. Điều quan trọng là tỷ lệ tử vong do bệnh thận đã tăng 26,6% so với 10 năm trước, và nghiên cứu này cho thấy rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố dẫn đến sự gia tăng đó. Trong bài báo, các tác giả cho rằng nghiên cứu này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy cần có nhiều chính sách để ngăn chặn các ca nhập viện liên quan đến nắng nóng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Thúy Nga