Thứ hai, 25/3/2024, 11h27

ĐT Indonesia công bố 28 cầu thủ, đủ 11 ngoại binh chiến đấu với ĐT Việt Nam

Vào chiều 7/3 Liên đoàn Bóng đá Indonesia PSSI đã công bố danh sách 28 cầu thủ. Đội quân này chuẩn bị cho hai trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á. Thời gian thi đấu dự kiến ngày 21/3 và ngày 26/3 sắp tới.
Liệu HLV Troussier đã biết được thông tin này hay chưa. Điều này càng khiến cho đội tuyển Việt Nam thêm lo lắng. Theo dõi vebotv cập nhật tin tức bóng đá Châu Á và quốc tế nhanh chóng chính xác. Với sự điều động nhiều cầu thủ mới, trong đó có cầu thủ nhập tịch càng khiến cho đội tuyển Indonesia thêm sức mạnh và tự tin. Họ đang dũng mãnh để sẵn sàng thi đấu với chúng ta.
Danh sách do PSSI công bố vừa qua chỉ thiếu vắng thủ môn Maarten Paes (25 tuổi). Bởi cầu thủ này đang thi đấu cho đội FC Dallas (Mỹ). Và cầu thủ vừa hoàn tất nhập tịch Indonesia ngày 7.3. Khi mà 2 đồng đội là tiền vệ Thom Haye (29 tuổi) và tiền đạo Ragnar Oratmangoen (26 tuổi) cũng hoàn tất nhập tịch đợt này đều có tên. 
Có thể thấy lần này HLV Shin Tae-yong đang tin tưởng 3 thủ môn Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi và Adi Satryo trong đội hình Indonesia thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Sức mạnh của các cầu thủ này sẽ khiến cho đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng lớn. Với thông tin này, HLV Troussier sẽ làm gì để cải thiện tình hình đội bóng nước ta.
Đây là áp lực lớn dành cho HLV Troussier đang gặp phải. Nó không hề đơn giản chút nào. Dù HLV Troussier nhận về không ít bình luận trong việc dùng binh. Đặc biệt là việc không dùng đến các cầu thủ đã làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang seo. Từ việc đó HLV Troussier đã chịu không ít lời chỉ trích.
Thom Haye có mặt và Ragnar Oratmangoen cùng trung vệ Jay Idzes và hậu vệ Nathan Tjoe-A-On đưa tổng số các ngoại binh lên cao hơn. Đội tuyển Indonesia có các cầu thủ có gốc gác đã nhập tịch Indonesia lên con số hơn 11 cầu thủ. Số lượng cầu thủ đã nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Indonesia trước đó là Elkan Baggott, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Marc Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick đều có tên triệu tập. 
Hậu vệ Shayne Pattynama đã vắng mặt do bị chấn thương. Đội tuyển Indonesia có đủ mặt các ngôi sao quen thuộc lâu nay như các hậu vệ Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, các tiền vệ Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, hay tiền đạo Egy Maulana, Hokky Caraka…
Lượt thi với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 21.3 trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia sẽ bay đến Hà Nội bằng chuyên cơ ngay ngày hôm sau (22.3). Họ trở lại ngày 27.3 đến Jakarta. Kết thúc trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình (diễn ra lúc 19 giờ ngày 26.3). Đó là lịch trình đã được lên sẵn của đội tuyển Indonesia.
Indonesia đối đầu đội tuyển Việt Nam là tại vòng bảng Asian Cup 2023. Họ đã giành thắng với tỷ số 1-0 ngày 19.1 tại Doha, Qatar. Trận thua gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia sau 6 trận trước đó đều bất bại (thắng 3, hòa 3). Lịch sử đối đầu của đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 8 trận, hòa 11 và thua 9. Có thể thấy họ có được điểm số tốt. Với đà này cùng các chiến binh mới làm đội tuyển Việt Nam ảnh hưởng không ít.
Mùa World Cup 2026 tại vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng F cùng đội tuyển Việt Nam, Iraq và Philippines. HLV Shin Tae-yong có 2 trận ra quân đáng thất vọng. Trước đó họ thua đậm đội tuyển Iraq với tỷ số 1-5 và hòa đội Philippines tỷ số 1-1.
Đội tuyển Indonesia tại bảng F đang xếp áp chót với 1 điểm. Điểm số này bằng với Philippines nhưng xếp sau do kém hiệu số. Đội tuyển Iraq có 6 điểm đứng đầu bảng. Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm sau 2 trận và hiệu số +1. Với điểm số này đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành về điểm số nhất định.
Mặc dù đội tuyển Indonesia đang bổ sung thêm nhiều cầu thủ. Nhưng không có nghĩa chúng ta không có cơ hội giành về điểm số. Theo dõi Vaoroi cập nhật tình hình bóng đá Châu Á nhanh chóng.
PV