Thứ hai, 20/3/2023, 15h42

Gần 2.000 vận động viên tham gia giải Vovinam Cúp Nestlé MILO 2023

Tiếp nối chuỗi hoạt động thiết thực trong khuôn khổ chương trình Năng Động Việt Nam, Giải Vovinam Việt Võ Đạo năm học 2022 - 2023 vừa chính thức khai mạc vào ngày 18-3 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TP.HCM).


Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM trao kỷ niệm chương và bằng khen cho đại diện của nhãn hàng Nestlé MILO

Giải đấu do Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM, Sở Văn Hóa Thể Thao TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM và nhãn hàng Nestlé MILO phối hợp tổ chức với mong muốn lan tỏa tình yêu thể thao cùng niềm tự hào dân tộc tới các em học sinh khi tham gia luyện tập môn võ cổ truyền của dân tộc. Thông qua hoạt động này, các em học sinh cũng được truyền cảm hứng rèn luyện ý chí bền bỉ cũng như mang tới nguồn năng lượng tự nhiên giúp các em cao lớn vươn xa.

Năm đấu năm nay diễn ra từ ngày 18-3 đến ngày 21-3 với sự tham gia của các vận động viên học sinh đến từ 23 đơn vị quận, huyện, thành phố Thủ Đức và trường năng khiếu TDTT thuộc ngành GD-ĐT.

Tại lễ khai mạc, Nestlé Việt Nam cũng đã vinh dự đón nhận kỷ niệm chương và bằng khen từ Sở Văn hóa Thể Thao TP.HCM, ghi nhận những thành tích và đóng góp đối với các hoạt động văn hóa và thể thao của thành phố trong suốt nhiều năm qua.


Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, võ cổ truyền cũng giúp các em rèn luyện ý chí bền bỉ và mang tới nguồn năng lượng tự nhiên để cao lớn vươn xa

Ông Nguyễn Bình Định, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm hưởng ứng từ các bậc phụ huynh nên môn võ truyền thống này ngày càng thu hút nhiều em nhỏ tham gia tập luyện và thi đấu. Bên cạnh các lợi ích về sức khỏe, Vovinam còn giúp các em có tinh thần tích cực và hăng hái trong học tập lẫn rèn luyện thể chất. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của nhãn hàng trong các phong trào thể thao học đường nói chung và bộ môn Vovinam trong suốt nhiều năm qua. Tất cả những nỗ lực trên đều hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của giới trẻ thông qua việc luyện tập võ thuật truyền thống Việt Nam”.

Khánh Hà