Thứ ba, 19/1/2021, 20h39

Học sinh được trải nghiệm trồng lúa

Cô Lưu Thị Ánh (giáo viên môn địa lý Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM) vừa tổ chức cho học sinh trong trường tham gia hoạt động “Trải nghiệm làm nông nghiệp” (ảnh). Theo đó, học sinh đã hóa thân thành người nông dân để trồng lúa với nhiều công đoạn: ngâm lúa, phơi nắng, tưới nước… cho đến khi cây lúa cao 6-8cm. Qua 10 ngày trải nghiệm, hoạt động trên không chỉ giúp học sinh hiểu rõ về đặc điểm sinh thái của cây lúa, quá trình trồng lúa, vai trò của cây lúa đối với nền nông nghiệp nước ta mà còn hình thành được kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thập thông tin… Cô Lưu Thị Ánh cho biết đa số học sinh ở thành thị đều ít có cơ hội được tận mắt nhìn thấy quá trình trồng lúa của người nông dân, do đó trải nghiệm này sẽ phần nào tạo điều kiện cho các em được tận tay gieo trồng những hạt lúa, từ đó giúp các em hiểu và biết ơn người nông dân, trân quý hạt gạo. 

T.Kiu