Thứ năm, 16/1/2020, 21h09

Hút thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ đột quỵ

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đại học George Mason cho thấy, hút song song cả thuốc lá điện tử và thuốc lá thường có hại hơn, đó là tăng cao nguy cơ đột quỵ ở tuổi thanh niên và những năm đầu của tuổi trung niên. Cụ thể, kết quả phân tích dựa trên dữ liệu sức khỏe của hơn 161.000 người tuổi từ 18-44 cho thấy người hút song song 2 loại thuốc lá có nguy cơ đột quỵ gần gấp đôi so với người chỉ hút thuốc lá thường. Với người chưa bao giờ hút thuốc mà bắt đầu hút cả 2 loại song song thì nguy cơ đột quỵ tăng gần gấp 3. Thông điệp lớn nhất mà các chuyên gia muốn chuyển đến mọi người, nhất là người trẻ, là không nên coi thuốc lá điện tử như một lựa chọn lành mạnh hơn. Nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy đã là thuốc lá thì đều có hại, và mỗi loại thuốc lá sẽ gây hại nhiều hơn ở một số mặt nhất định. Thuốc lá điện tử có thể “đỡ hại” cho mạch máu nhưng lại gây tổn thương phổi nghiêm trọng hơn, được cho là do vitamin E acetate, vốn có thể phá hủy phổi nhanh gấp nhiều lần so với thuốc lá thường. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy nicotine từ khói thuốc lá điện tử cũng gây ung thư phổi và cả ung thư bàng quang.

Thúy Nga