Thứ tư, 24/4/2024, 10h42

Kinh hoàng những ngôi mộ tập thể ở Gaza

Chính quyền Palestine thông báo tìm thấy các ngôi mộ tập thể tại Gaza sau khi lực lượng đặc biệt Israel tiến hành chiến dịch tại đây.
Một ngôi mộ tập thể ở Gaza.
Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk hôm 23.4 cho biết, ông cảm thấy "kinh hoàng" trước sự tàn phá mà các cơ sở y tế Nasser và Al Shifa ở Gaza phải hứng chịu, cũng như báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở đó.
Chính quyền Palestine thông báo đã tìm thấy hàng trăm thi thể trong các ngôi mộ tập thể tại bệnh viện Nasser ở Khan Younis trong tuần này, sau khi quân đội Israel rời đi.
Quân đội Israel bác bỏ tuyên bố của chính quyền Palestine rằng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chôn cất thi thể trong những ngôi mộ tập thể là "vô căn cứ".
Họ cho biết, các lực lượng tìm kiếm con tin Israel đã khám nghiệm các thi thể được người Palestine chôn trước đó gần bệnh viện Nasser và đã đưa các thi thể về nơi chôn cất sau khi khám nghiệm.
Ravina Shamdasani, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nói rằng tổ chức nhân quyền này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo vì nhiều thi thể đã được phát hiện.
“Một số người trong số họ bị trói tay, điều này tất nhiên cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, và những điều này cần phải được điều tra thêm” - bà Shamdasani nói.
Bà cũng bổ sung rằng, văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc đang làm việc để chứng thực các báo cáo của các quan chức Palestine. Theo những báo cáo đó, một số thi thể được chôn dưới đống rác thải, trong đó có cả phụ nữ và người già.
Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Dân sự do Hamas điều hành ở Gaza hôm 23.4 cho hay, tổng cộng 310 thi thể đã được tìm thấy tại một ngôi mộ tập thể ở Nasser và hai ngôi mộ khác đã được xác định danh tính nhưng chưa được khai quật.
Ông Volker Turk cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong những ngày gần đây khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó hầu hết phụ nữ và trẻ em.
Ông cũng lặp lại cảnh báo chống lại một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah, nơi có khoảng 1,2 triệu thường dân đang tụ tập cùng nhau, nói rằng điều này có thể dẫn đến "tội ác tàn bạo hơn nữa".
PV (theo laodong)