Thứ sáu, 26/4/2024, 10h29

NATO ra điều kiện khó cho Trung Quốc

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 25-4 cho rằng Trung Quốc phải ngừng ủng hộ cuộc xung đột của Nga ở Ukraine nếu muốn có quan hệ tốt đẹp với phương Tây, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh không thể có cả hai.

Theo ông Stoltenberg, sự giúp đỡ của Trung Quốc rất quan trọng đối với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine vì Bắc Kinh đang thúc đẩy nền kinh tế của Nga thông qua việc chia sẻ các công nghệ cao cấp như chất bán dẫn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Năm ngoái, Nga đã nhập khẩu 90% thiết bị vi điện tử từ Trung Quốc, được sử dụng để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay. Trung Quốc cũng đang nỗ lực cung cấp cho Nga những khả năng và hình ảnh vệ tinh chất lượng".

Tổng thư ký NATO nói thêm: "Trung Quốc nói rằng họ muốn có mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây. Đồng thời, Bắc Kinh tiếp tục tiếp sức cho cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Họ không thể có cả hai điều này".

Ông Stoltenberg cũng cảnh báo các đồng minh phương Tây không nên phụ thuộc vào Trung Quốc như đã từng phụ thuộc vào Nga. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh: "Trước đây, chúng ta đã phạm sai lầm khi phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Chúng ta không được lặp lại sai lầm đó với Trung Quốc. Phụ thuộc vào tiền bạc, nguyên liệu thô, công nghệ của họ sẽ khiến chúng ta dễ bị tổn thương".

Trung Quốc đã tăng cường quan hệ thương mại và quân sự với Nga trong những năm gần đây khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cả hai, đặc biệt là Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy thương mại Trung Quốc-Nga đạt kỷ lục 240,1 tỉ USD vào năm 2023, tăng 26,3% so với một năm trước đó. Các lô hàng của Trung Quốc đến Nga đã tăng 46,9% vào năm 2023 trong khi nhập khẩu từ Nga tăng 13%.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 26-4 đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Các nội dung trong chương trình nghị sự bao gồm việc Trung Quốc bị cho là hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cũng như những căng thẳng ở biển Đông. 

Ngoại trưởng Mỹ cũng dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong cùng ngày.

Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày của ông Blinken là một phần trong nỗ lực của hai nước nhằm ổn định quan hệ bất chấp những bất đồng về nhiều vấn đề trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Theo Xuân Mai/NLĐO