Thứ năm, 13/2/2020, 19h45

Nhân rộng mô hình bồn rửa tay trong trường học

nh minh ha. Ảnh: I.T

Ở vào thời điểm hiện nay, khi mà dịch bệnh virus corona, đã đang bùng phát và lây lan mạnh. Ngẫm lại tôi hơi “giật mình” khi nhận thấy rằng, tại hầu hết trường học ở nước ta, từ thành phố cho tới các vùng nông thôn; từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho tới các trường cao đẳng, đại học, việc trang bị bồn rửa tay rất ít, nếu không muốn nói là nó quá hiếm đối với hệ thống các trường cao đẳng, đại học.

Như chúng ta đều thấy, phổ biến hơn cả tại các trường học, nhất là các trường học ở các vùng thôn quê, miền núi là đều chỉ có nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh thì cũng không phải trường học nào cũng đảm bảo điều kiện sạch sẽ. Chính vì thế, chuyện học sinh khi ra chơi, hoặc sau mỗi tiết học có đi vào khu vệ sinh để rửa tay là rất hiếm. Trước kia, khi chưa có dịch virus corona, hay trước nữa là dịch SARS năm 2003, thì tại các cơ sở giáo dục nói riêng cũng như các trụ sở cơ quan, công ty, nơi công cộng ở nước ta nói chung, mọi người thường ít quan tâm tới việc rửa tay, cũng như trang bị bồn rửa tay để phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng, giai đoạn này, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người, nhất là phụ huynh của các em học sinh, các bạn sinh viên, đều đang rất quan tâm lo lắng tới vấn đề bồn rửa tay, cũng như việc bắt buộc rửa tay thường xuyên tại các cơ sở giáo dục. Một người bạn của tôi, hiện có con trai nhỏ đang theo học tại một trường tiểu học trong thành phố, ao ước rằng, giá như tại trường của con trai chị có trang bị các bồn rửa tay tại hành lang, lối gần cửa ra vào lớp học, để học sinh rửa tay thường xuyên sau mỗi tiết học thì hay biết mấy(!). Rồi chị bạn tôi bảo rằng, việc trang bị những chiếc bồn rửa tay tại các phòng học trong trường thực ra không đáng bao tiền. Vì vậy sẽ không khó khăn gì khi các trường đồng loạt cho lắp đặt bồn rửa tay để học sinh luôn được sạch sẽ, an toàn…

Qua trò chuyện với một số cha mẹ học sinh, chúng tôi thấy rằng quả đúng là học sinh sau mỗi tiết học, các em thường sờ mó vào bàn ghế, sách vở, bút mực, bảng, phấn… nên tay sẽ rất dơ bẩn. Rồi nữa, vi trùng, vi khuẩn khuếch tán trong không khí cũng có thể xâm nhập vào bàn tay của các em. Vì thế, nếu những bàn tay của các em dơ bẩn như vậy mà không được rửa, các em vô tình xoa lên mặt, dụi tay vào mắt, móc ngón tay vào miệng, thì sẽ là rất nguy hiểm, khi vi khuẩn, vi trùng theo đường hơi thở, đường miệng theo vào trong cơ thể. Đó còn chưa nói tới việc, nhiều em ra sân trường chơi đùa trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, các em vảy, nghịch đất cát, kết hợp với mồ hôi nhễ nhại, nếu không rửa tay trước khi vào học tiếp thì quả là quá nguy hiểm, đáng ngại.

Chính vì vậy mà, trong lúc toàn dân ta đang nỗ lực hết mình phòng chống, ngăn ngừa dịch virus corona lây lan phát tán bằng các khuyến cáo người dân hạn chế đi tới những nơi đông người, đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn thường xuyên…, thì các cơ sở giáo dục ở nước ta cũng cần nhanh chóng tiến hành đầu tư lắp đặt và nhân rộng mô hình bồn rửa tay để phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh. Vẫn biết rằng việc lắp đặt bồn rửa tay đồng loạt, với mỗi phòng học 1 bồn rửa là không hề dễ dàng với trường học ở các địa phương nghèo, nhưng theo tôi thì chúng ta cũng có thể huy động nguồn kinh phí từ các mạnh thường quân, hay sự đóng góp của cha mẹ học sinh… để thực hiện.

Sẽ rất tốt khi mô hình bồn rửa tay được lắp đặt tại các trường học, và một khi đã có bồn rửa tay thì các thầy cô giáo, và cả cha mẹ học sinh cũng nên căn dặn, đưa con em mình vào… “nếp” sống, đó là: phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn ở trường học cho thật sạch sẽ để phòng ngừa vi khuẩn, dịch bệnh…

Nguyn Th Cm Anh