Thứ năm, 28/3/2024, 16h49

Nuôi dưỡng nhân tài trong kỷ nguyên AI & Blockchain

Ngày 28-3, tại TP.Đà Nẵng, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII tổ chức hội thảo “Nuôi dưỡng nhân tài trong kỷ nguyên AI và Blockchain”. Hội thảo thu hút sự tham gia của cách chuyên gia, diễn giả gần 500 sinh viên và giảng viên trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. 


Ra mắt Văn phòng đại diện Đà Nẵng của VBA

Hội thảo là hoạt động thứ 3 trong chuỗi chương trình mang tên UniTour 2024 của Viện ABAII dự kiến sẽ tổ chức tại 30 trường đại học trên cả nước nhằm phổ cập Blockchain và AI cho 100.000 sinh viên.

Tại sự kiện này, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA đã có bài trình bày về Vai trò của Blockchain trong định danh số và tăng cường an ninh mạng nhằm mục tiêu xây dựng một tương lai công nghệ số an toàn. 

Trên vai trò đơn vị đồng tổ chức, ông Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện ABAII chia sẻ góc nhìn về việc AI đang định hình lại thế giới như thế nào. “Ảnh hưởng của AI lớn đến mức buộc chính phủ Mỹ phải ban hành riêng một sắc lệnh hành pháp về công nghệ này, còn Liên minh châu Âu cũng thông qua luật điều chỉnh AI. Tại Việt Nam, AI tạo ra cơ hội mới, cũng đặt ra thách thức đòi hỏi các cấp và ngành nghề khác nhau đối diện và tìm kiếm giải pháp ứng dụng phù hợp nhằm tối ưu lợi thế của công nghệ này trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội”, ông Thành nhấn mạnh. 

Tại hội thảo, các sinh viên đã bày tỏ ý kiến thông qua chương trình thảo luận mở về cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI & Blockchain nhằm giải đáp các thắc mắc cũng như gợi mở các cơ hội nghề nghiệp thực tế trong lĩnh vực công nghệ rất mới mẻ này. 

Cùng ngày, Văn phòng đại diện Đà Nẵng của VBA được khai trương tại tòa nhà Software Park, số 2 Quang Trung với sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, tài chính trên địa bàn. 


Các sinh viên đặt câu hỏi về cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI & Blockchain

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực VBA cho biết, cùng với TPHCM, Hà Nội thì Đà Nẵng là một trong những trung tâm công nghệ cao trọng yếu của cả nước với mục tiêu đạt 10-15% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2025-2030. Chính vì vậy, việc đặt văn phòng đại diện thứ ba của VBA tại Đà Nẵng là một bước tiến vững chắc nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Đà Nẵng có thêm cơ hội kết nối, trao đổi thông tin thị trường, mở rộng mạng lưới, cơ hội đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương và trên cả nước. 

Nhận vai trò Trưởng Văn phòng Đại diện Đà Nẵng kiêm Phó Viện trưởng Viện ABAII, PGS TS. Trần Mạnh Huy nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, đồng thời là trọng trách to lớn của ông khi là cầu nối ở toàn khu vực miền Trung. Trong thời gian tới, văn phòng Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối đa phương, tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ - tài chính - pháp lý và nhà đầu tư quan tâm tới lĩnh vực blockchain - AI. 

Đánh dấu sự ra mắt của văn phòng Đà Nẵng, Viện ABAII đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) đầu tiên với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), về việc cung cấp các khóa đào tạo, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho các doanh nghiệp thành viên của VCCI Đà Nẵng, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự, tăng cường hiệu suất công việc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Vĩnh Yên