Thứ ba, 3/3/2020, 20h26

Phòng học vẫn sáng đèn dù… không có học sinh

Giáo viên ch nhim và giáo viên b môn cùng ph trách tiết hc trc tuyế lp 12C2

Hơn 2 tuần nay, giáo viên Trường THCS-THPT Trí Đức (TP.HCM) vẫn đến trường dạy theo thời khóa biểu hàng ngày dù… không có học sinh. Thầy cô kết nối với học sinh qua lớp học trực tuyến. Và dù học tại nhà nhưng muốn nghỉ học, học sinh phải xin phép giáo viên chủ nhiệm, chỉ với lý do chính đáng các em mới được đồng ý cho nghỉ.

8 giờ 30 sáng ngày đầu tuần, thầy Lê Thái Dương (giáo viên môn toán) có tiết dạy ở lớp 12C1. Đây cũng là lớp thầy chủ nhiệm. Từ 8 giờ, thầy Dương đã đến lớp, bật máy tính và… gọi học sinh vào lớp. “Qua lớp học trực tuyến, khi nhìn vào máy tính, đèn học sinh nào chưa sáng, giáo viên chủ nhiệm sẽ điện thoại, nhắc nhở các em ổn định. Nếu liên lạc với các em không được, giáo viên sẽ điện thoại cho phụ huynh”, thầy Dương cho biết. Tiết học này thầy Dương ôn tập và sửa đề cho lớp. Để có sự tương tác tốt từ học sinh và tăng hiệu quả của tiết học, tài liệu đã được thầy gửi đến các em qua Facebook, Zalo, email; đồng thời gửi lịch học cho phụ huynh biết để nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài, lên lớp đúng giờ. “Dù phòng học trống không, thầy trò chỉ nói với nhau qua máy tính, điện thoại, thế nhưng để duy trì sĩ số và tiết học sôi nổi, giáo viên phải tương tác liên tục, chuẩn bị bài giảng thật kỹ”, thầy Dương chia sẻ. Cùng khung giờ trên, 32 học sinh lớp 12C2 cũng đang có tiết học văn... qua mạng. Trong phòng học không một bóng học sinh, cô Trần Thị Thu Hương (giáo viên môn văn) và thầy Mai Thanh Bằng (giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2) thay nhau quản lý lớp. Suốt tiết học (40-45 phút), trong khi cô Hương giảng bài thì thầy Bằng theo dõi sĩ số học sinh qua điện thoại, tránh tình trạng các em bỏ học giữa chừng. “Từ 8 giờ, giáo viên đã phải lên lớp. Nếu như lớp học truyền thống chỉ cần giáo viên bộ môn thì tiết học trực tuyến phải huy động thêm cả giáo viên chủ nhiệm. Trong đó giáo viên chủ nhiệm sẽ điểm danh học sinh, còn giáo viên bộ môn chia sẻ những yêu cầu của tiết học để học sinh chuẩn bị tài liệu, nhắc lại bài cũ”, thầy Bằng cho biết. Theo thầy Bằng, để học sinh ý thức khi học trực tuyến, lớp học cũng có những quy tắc riêng buộc các em phải tuân thủ như học tại trường, như yêu cầu về trang phục, vị trí ngồi học ở nhà, tài liệu học tập và việc phát biểu ý kiến. Riêng buổi học đầu tuần, lớp 12C2 còn được yêu cầu… chào cờ, hát Quốc ca qua mạng. “Không phải làm khó học sinh, qua đó cho học sinh thấy rằng thầy cô đang rất nỗ lực xây dựng những tiết học trực tuyến chất lượng, mong muốn các em nghiêm túc thực hiện”, thầy Bằng bày tỏ. Ngoài khối 12, ở khối 10 và 11, lớp học cũng mở cửa, sáng đèn kết nối với gần 2.000 học sinh trong trường.

Thầy Nguyễn Thanh Thống (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết việc dạy học trực tuyến được trường thực hiện một cách đồng bộ, triển khai đến toàn học sinh, đặc biệt là có sự vào cuộc của phụ huynh. “Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch, thời khóa biểu của trường vẫn duy trì từ thứ hai đến thứ sáu, sáng 3 tiết (từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 15); chiều 2 tiết (bắt đầu từ 2 giờ 30). Thời khóa biểu hàng tuần, hàng ngày sẽ được giáo viên chủ nhiệm gửi đến phụ huynh qua group kèm lời dặn dò phụ huynh nhắc nhở học sinh. Chỉ khác là giáo viên sẽ không dạy bài mới, số môn học ở các khối đều ít đi, tập trung ôn tập kiến thức cho học sinh cuối cấp”, thầy Thống cho biết.

Bài, ảnh: Yến Hoa