Thứ năm, 21/3/2024, 21h14

Sở Văn hóa Thể Thao TP.HCM đang triển khai chương trình tập luyện miễn phí các môn thể thao dành cho người dân

Sáng 21-3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa tổ chức Chương trình Cà phê Văn hóa Thể thao tháng 3-2024 nhằm chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946/ 27-3-2024), tiếp tục cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tổ chức chương trình “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3-2024.


Ông Nguyễn Nam Nhân trao đổi với báo chí về những hoạt động sắp tới của ngành

Tại Chương trình Cà phê Văn hóa Thể thao tháng 3/2024, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giao lưu và thông báo với truyền thông những điểm nhấn trong hoạt động của ngành như đề án đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa thể thao đã có kế hoạch tổ chức “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2024, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 (sáng chủ nhật 24-3) diễn ra trên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch).

Tại chương trình, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã gặp gỡ, trao đổi với báo chí về những điểm nhấn trong hoạt động của ngành, đặc biệt cung cấp thông tin liên quan đến các sự kiện về chương trình giao lưu bóng đá gây quỹ chăm lo cho HLV, VĐV, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn giữa đội bóng Cán bộ, Công chức Thành phố và đội Văn nghệ sĩ vào 23-3 (thứ bảy) tại SVĐ Thống Nhất.

Thời gian qua, ngành Thể thao Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã tổ chức rất nhiều chương trình thể thao rộng khắp, nhằm kêu gọi người dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tại TP mang tên Bác, vào mỗi dịp tháng 3, đông người dân TP mong chờ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27-3. Giải chạy thu hút sự tham gia đông đảo của các sở, ngành và đoàn thể, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên TP. Sự lớn mạnh của giải đã chứng minh sự thành công của các cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Trong tháng 03-2024, các giải thi đấu Đại hội thể thao học sinh TP.HCM, Hội khỏe Phù đổng năm học 2023-2024 diễn ra tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức, thông qua giải, ngành Giáo dục, Thể thao sẽ tuyển chọn VĐV chuẩn bị tham dự Hội khỏe Phù đổng Toàn quốc khu vực tại Đắk Lắk (tháng 4-2024) và vòng chung kết Phù đổng toàn quốc (tháng 8-2024) tại TP.Hải Phòng.


Sở Văn hóa Thể Thao TP.HCM đang triển khai chương trình tập luyện miễn phí các môn thể thao dành cho người dân

Song song đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang triển khai chương trình tập luyện miễn phí các môn thể thao dành cho tất cả người dân sinh sống trên địa bàn quan tâm, ít nhất 1 môn thể thao về cơ bản. Hạn chót đăng ký cho đợt 1 năm 2024 là ngày 31-3-2024. Thời gian tập luyện từ ngày 10-14-4-2024 vào sáng từ 6 giờ-8 giờ và chiều 17 giờ-19 giờ bao gồm các môn yoga tại CLB Thể dục Trần Hưng Đạo; taekwondo, boxing, bi sắt và điền kinh ở Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TP.HCM; còn Muay, kickboxing và võ cổ truyền ở CLB Võ thuật tại Lê Đại Hành, Q.11. 

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng cho biết đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 sắp được hoàn thành trong tháng 4-2024 để trình Thủ tướng phê duyệt. Ông Nguyễn Nam Nhân (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM) thông tin việc hoàn thiện sớm đề án, chốt các môn thi đấu cụ thể để các tỉnh, thành có kế hoạch xây dựng lực lượng theo Chiến lược phát triển Thể thao của Việt Nam, tập trung phát triển các môn thể thao trọng điểm, qua đó chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho đại hội và tạo nguồn cung dồi dào cho các đội tuyển quốc gia.

Dự kiến TP.HCM sẽ đón khoảng 12.000 VĐV tranh tài ở 42 môn, trong đó ưu tiên từ cao đến thấp cho những môn thi đấu tại Olympic, Asiad, Sea Games, những môn thể thao dân tộc, các môn thể thao hiện đại có xu hướng phát triển. Sự kiện này không chỉ đánh dấu 20 năm ngày đại hội trở lại TP.HCM, mà còn tạo điều kiện để Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Phước đồng tổ chức nhằm đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung của khu vực phía nam. 

Thủy Phạm