Thứ bảy, 26/11/2022, 11h03

Trao giải Hội thi Tiếng hát người làm báo

Sau thời gian diễn ra sôi nổi, Hội thi Tiếng hát người làm báo khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ năm 2022 với chủ đề “Âm vang vọng cổ” đã khép lại vào tối 25-11 tại Nhà hát Cao Văn Lầu (TP.Bạc Liêu).


Thí sinh Phạm Thị Cẩm Nguyên (Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang) dự thi tiết mục “Bông bồn bồn rụng trắng” tại đêm chung kết xếp hạng

Tham dự có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM; bà Lê Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bạc Liêu…

Tham gia vòng chung kết xếp hạng, 9 thí sinh (biểu diễn 7 tiết mục) là những người đã vượt qua vòng bán kết được tổ chức tại các tỉnh Đồng Tháp (khu vực Bắc sông Hậu), Bạc Liêu (khu vực Nam sông Hậu) và TP.HCM (khu vực Đông Nam Bộ).

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Cẩm Nguyên (Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang) với tiết mục “Bông bồn bồn rụng trắng”; 2 giải nhì thuộc về thí sinh Lê Hải Đăng (Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre) dự thi tiết mục “Cây dừa nước mồ côi” và Lê Thái (Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu) tiết mục “Biển cạn”. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.


Ban tổ chức cùng đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh đoạt giải

Hội thi Tiếng hát người làm báo khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ năm 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và nhiều đơn vị.

Hội thi nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Hồ Trinh