Thứ bảy, 17/12/2022, 10h11

Tuyển Việt Nam: Chưa ổn hay ông Park giấu bài?

Tuyển Việt Nam dường như chưa ổn khi chỉ giành chiến thắng tối thiểu trước Phillipines, nhưng cũng có lý nếu nói rằng HLV Park Hang Seo giấu bài cho AFF Cup 2022.
Tuyển Việt Nam vẫn chưa ổn
Được đánh giá như ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2022, thế nhưng ở màn tổng duyệt cuối cùng để bước vào giải đấu lớn nhất khu vực, tuyển Việt Nam lại không cho thấy điều đó.
Rõ ràng chiến thắng tối thiểu trước Phillipines trên sân Hàng Đẫy vừa qua để lại cho người hâm mộ và giới chuyên môn âu lo khi các học trò của ông Park Hang Seo chơi không quá tốt như sự kỳ vọng.
Tuyển Việt Nam tỏ ra chưa thật ổn trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào AFF Cup 2022
Hàng công với những tiền đạo kỳ cựu, có phong độ cao mà HLV Park Hang Seo đang nắm trong tay đã chơi không tốt, dù hàng thủ Phillipines chưa phải mạnh hay quá nhiều kinh nghiệm.
Không ghi được nhiều bàn thắng là một chuyện, ngay cả những cơ hội tạo ra trước khung thành đối thủ cũng ít ỏi khi các chân sút và hàng tiền vệ “lạc mất” nhau ở các pha phối hợp cuối cùng.
Phía trên chơi chưa tốt, hàng thủ dù ít bị thử thách khi Phillipines chủ động hoặc buộc phải đá phòng ngự gần cả trận, nhưng mỗi lần đội khách đẩy cao đội hình cũng lộ ra tương đối nhiều khoảng trống.
Những gì nhìn thấy từ tuyển Việt Nam trong trận gặp Phillipines rõ ràng là đáng lo cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 của HLV Park Hang Seo, bất chấp vào lúc này các đối thủ cạnh tranh không phải quá mạnh.
... hay ông Park giấu bài?
Như đã phân tích và cũng chính ông Park khẳng định sau trận thắng tối thiểu trước Phillipines, màn thể hiện của tuyển Việt Nam lại được nhiều hơn so với sự thất vọng.
Thế nên, cũng có lý khi nhiều người cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đang giấu bài cho AFF Cup 2022, bên cạnh đó màn thể hiện của tuyển Việt Nam dường như là một cách khiến các đối thủ chủ quan.
nhưng cũng có thể HLV Park Hang Seo vẫn giấu bài cho tới khi bước vào giải đấu
Cần nhắc lại rằng, dù không phải ĐKVĐ nhưng với sự chuẩn bị đến lực lượng có trong tay ở AFF Cup 2022 sắp khai màn, tuyển Việt Nam vẫn là ứng viên số 1 ở cuộc đua tới ngôi vương nên các đối thủ quan tâm, theo dõi, bắt bài… như điều tất yếu.
Thế nên càng ít phô ra điểm mạnh bao nhiêu thì đồng nghĩa sẽ nguy hiểm khi bước vào giải hay các trận quan trọng bấy nhiêu. Cách ông Park đảo số áo cho các học trò chẳng hạn cũng là một phương án để thu mình lại trước khi thăng hoa ở những trận đấu chính thức tới đây.
Hy vọng nhận định này là chính xác, còn nếu tuyển Việt Nam vẫn thể hiện nhạt nhoà như ở trận gặp Phillipines để ông Park vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp sợ rằng hơi khó.
Duy Nguyễn (theo vietnamnet)