Thứ bảy, 7/1/2023, 10h06

Tuyển Việt Nam hoà Indonesia: Đáng mừng thay vì là thất vọng

HLV Park Hang Seo hoàn toàn có lý để hài lòng với kết quả tuyển Việt Nam giành được trước Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân khách.
1. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Park Hang Seo khẳng định sẽ đánh bại chủ nhà Indonesia để tạo lợi thế trước khi tái đấu tại Mỹ Đình vào ngày 9/1 .
Tuy nhiên ai cũng hiểu phát biểu của thuyền trưởng tuyển Việt Nam về cơ bản như một liệu pháp về tinh thần cho các học trò là chính.
Ông Park biết rõ trận đấu không dễ dàng khi tuyển Việt Nam phải chơi dưới một áp lực lớn từ khán đài và quan trọng Indonesia chẳng đơn giản kể từ khi người đồng hương Shin Tae Yong dẫn dắt.
Thâm tâm nhiều người lẫn HLV Park Hang Seo chỉ mong tuyển Việt Nam giành kết quả hoà có bàn thắng nhằm tạo lợi thế trước khi trở 2 đội tái đấu tại Mỹ Đình ngày 9/1.
Tuyển Việt Nam không thể đánh bại hay đạt mục tiêu trước Indonesia
2. Phải nói rằng những gì thể hiện ở Bung Karno trước đội chủ nhà Indonesia của tuyển Việt Nam là rất đáng thất vọng khi để đối thủ chơi lấn lướt, ép sân gần như hoàn toàn.
Tuyển Việt Nam chỉ hơn đội bóng xứ vạn đảo về thời lượng kiểm soát bóng, phần còn lại kém xa so với Indonesia. Nói cách khác, đội tiếc nuối phải là thầy trò HLV Shin Tae Yong thay vì đoàn quân của ông Park.
HLV Park Hang Seo và các học trò đã gặp may khi Indonesia không chọc thủng lưới trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam gần như chơi dưới sức cả đội ngoại trừ thủ môn Văn Lâm hay phần nào đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng.
Hàng công mạnh nhất AFF Cup 2022 trước khi trận đấu diễn ra nhưng không tạo ra được cơ hội hay cú dứt điểm nào đáng kể rồi tuyến giữa nhạt nhoà, các cầu thủ phòng ngự sai số nhiều… rõ ràng khó khiến người hâm mộ hài lòng với tuyển Việt Nam, dù đội nhà chưa thua.
3. Công bằng mà nói kết quả Việt Nam giành được trước Indonesia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 là không tồi, dù không đạt được mục tiêu ghi bàn trên sân đối phương.
nhưng HLV Park Hang Seo vẫn có những lý do để hài lòng 
HLV Park Hang Seo càng thêm lý do hài lòng khi diễn biến trên sân đội nhà xứng đáng nhận thua hơn thay vì giành được trận hoà 0-0.
Tuy nhiên, điều mà thuyền trưởng tuyển Việt Nam mừng nhất vẫn là việc bảo toàn được lực lượng cho trận lượt về, bên cạnh đó những điểm yếu từ hàng thủ, cách chơi... đã lộ rõ hơn để bồi đắp, chỉnh sửa cho cuộc tái đấu với Indonesia vào ngày 9/1.
Tấm vé chung kết AFF Cup 2022 vẫn còn ở phía trước và giờ là lúc tất cả cần hy vọng, cổ vũ cho tuyển Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo thay vì chỉ trích hay mất niềm tin chỉ sau một trận đấu.
Duy Nguyễn (theo vietnamnet)