Thứ năm, 12/10/2023, 16h22

Anh dự kiến hủy chứng chỉ A-level

Chính phủ Anh mới đây đã công bố kế hoạch thay thế chứng chỉ giáo dục A-level và T-level thành bằng Tiêu chuẩn Anh nâng cao (ABS).
Thí sinh làm bài thi A-level.
Thí sinh làm bài thi A-level.

Kế hoạch trên nhằm xây dựng một hệ thống giáo dục tốt nhất ở phương Tây.

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ hôm 4/10, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết chứng chỉ A-level và chứng chỉ kỹ thuật T-level sẽ được hợp nhất thành chứng chỉ ABS để tạo ra “sự ngang bằng về giá trị” giữa các môn học thuật và kỹ thuật.Để thi lấy chứng chỉ ABS, học sinh sẽ phải học 5 môn thay vì 3 môn như trước đây. Ngoài ra, môn Toán và Tiếng Anh sẽ là môn học bắt buộc với học sinh cho đến 18 tuổi thay vì 16 tuổi như trước đây.

Trên thực tế, học sinh cuối cấp theo học A-level chỉ học 3 môn thay vì 7 môn và thời gian lên lớp ít hơn khoảng 30% so với học sinh ở các nước có nền kinh tế cạnh tranh với Anh.

Chính phủ Anh sẽ đầu tư ban đầu 600 triệu bảng Anh trong thời gian 2 năm để đặt nền móng cho việc xây dựng ABS.

Bà Gillian Keegan, Bộ trưởng Giáo dục Anh, cho biết: “Với ABS, học sinh có thể kết hợp các môn học kỹ thuật và học thuật. Điều này giúp các em linh hoạt hơn khi lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai”.

Dự kiến, Chính phủ Anh sẽ tổ chức tham vấn vào mùa Thu này trước khi xuất bản sách trắng về cách thức triển khai chính sách mới trong thực tế.

A-level là bằng tốt nghiệp giáo dục phổ thông dành cho học sinh hoàn tất trung học hoặc cấp dự bị đại học, được công nhận trên toàn cầu. T-level là bằng tốt nghiệp kỹ thuật, do trường học phối hợp với nhà tuyển dụng, doanh nghiệp tổ chức. Cả hai chứng chỉ đều dành cho học sinh từ 16 - 19 tuổi.

Theo Phạm Khánh/GD-TĐ (nguồn BBC)