Thứ bảy, 25/11/2023, 07h02

Ngoại ngữ Khoa Trí: 15 năm ươm mầm, “truyền lửa” cho thế hệ trẻ

Có thể nói mỗi khi nhắc đến Khoa Trí (bây giờ là ngoại ngữ Khoa Trí và Anh Ngữ Smart learn), hầu hết các bậc phụ huynh đều thừa nhận, nơi đây thực sự là nơi “ươm mầm” Anh ngữ cho thế hệ trẻ - những mầm non tương lai của đất nước.

Kể từ khi thành lập, bằng cái tâm, sự sáng tạo cũng như kinh nghiệm có được từ nhiều năm làm công tác dạy học tại các trường Đại học, cô Đoàn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Ngoại ngữ Khoa Trí (SKT) đã dìu dắt, "tiếp lửa" cho bao thế hệ học viên và nhiều học viên xuất sắc đã trưởng thành, được "ươm mầm" tài năng từ đây.

Có thể kể tên một vài học viên tiêu biểu như: Trương Công Anh Quân (lớp 7 đạt 7.5), giành học bổng du học Mỹ, 20 tuổi tốt nghiệp xuất sắc cử nhân Trường Western Washington University, Mỹ (sớm 2 năm). Nguyễn Thị Bích Tuyền 7.5 IELTS giành học bổng 3 năm PTTH Wisconsin Lutheran High School Mỹ.  Nguyễn Hữu Minh Thành đạt 7.5 vào ĐH RMIT. Huỳnh Thị Kim Thoa 7.0 IELTS giành học bổng Thạc Sĩ New Zealand. Nguyễn Chí Long Vũ 7.0 IELTS học bổng du học Úc.  Nguyễn Xuân Hồ Hải 7.0, (học SOT-SKT Online Training). Bùi Phương Thu Trúc 6.5 giành học bổng Đại Học Mỹ. Hoàng Hương Giang 6.5 giành học bổng Đại Học Mỹ. Trần Đình Trí (lớp 6 đạt 5.5 IELTS) giành học bổng du học Mỹ và xuất sắc được Tổng Thống Mỹ-Donal Trump ký tặng giấy khen. Trần Đoàn Minh Hoàng xuất sắc đậu phỏng vấn visa lớp 5 tại Mỹ. Nguyễn Vũ Cát Tường (học SOT- SKT Online Training- lớp 5 đậu Flyers, KET) xuất sắc đậu PV visa Mỹ Summer Camp Hawaii. Huỳnh Tấn Thành 6.5 IELTS giành học bổng du học Mỹ. Du học sinh Canada Bảo Như 6.5 (học SOT-SKT Online Training) đạt học bổng du học Mỹ, du học sinh Canada. Nguyễn Quốc Huy 6.0 IELTS, giành học bổng du học New Zealand.

Sau này, khi IELTS được nhiều học viên lựa chọn hơn bởi có nhiều ưu thế vượt trội, học viên của Khoa Trí tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa. Nhiều học viên xuất sắc đạt được IELTS từ 6.0 trở lên. Chẳng hạn: Phan Quang Khải 8.0 IELTS trúng tuyển làm GV tại Ngoại Ngữ Khoa Trí. Nguyễn Hồng Nhật Hạ 8.0 trúng tuyển làm GV tại Ngoại Ngữ Khoa Trí.  Đặng Ngọc Thiên Thảo 7.5 IELTS, trúng tuyển PTTH Năng Khiếu. Lê Đình Hoàng Quân 7.5 IELTS. Hoàng Lê Bảo Ngọc 7.5 IELTS, Nguyễn Tuấn Minh 7.0 IELTS trúng tuyển làm GV tại ngoại ngữ Khoa Trí. Nguyễn Phúc An Khang 7.0, trúng tuyển PTTH Năng Khiếu. Phạm Vũ Thùy Anh 6.5 IELTS trúng tuyển Trần Đại Nghĩa. Huỳnh Nguyên Đạt 7.0 IELTS trúng tuyển PTTH Trưng Vương. Huỳnh Ngọc Bảo Duy 7.0 IELTS Á khoa PTTH Năng Khiếu. Võ Đức Minh 6.5, trúng tuyển ĐH Việt Đức. Huỳnh Ngọc Văn 6.5 trúng tuyển ĐH Bách Khoa-CLC. Ngô Ngọc Thúy Ngân IELTS 6.5 trúng tuyển lam GVTG của Ngoại Ngữ Khoa Trí. Nguyễn Tuấn Minh 6.5 IELTS trúng tuyển làm GVTG tại T.T Ngoại Ngữ. Huỳnh Tâm 6.0 IELTS trúng tuyển làm GVTG tại Ngoại Ngữ Khoa Trí. Lê Bảo Trân 6.0 trúng tuyển ĐH Y TPHCM. Lê Xuân Bách 6.0 trúng tuyển ĐH- Y TPHCM. Nguyễn Đăng Khánh 7.0 IELTS trúng tuyển ĐH RMIT (Từng du học tại University of Melbourne). Nguyễn Hồng Anh lớp 5 đạt 6.0 IELTS trúng tuyển trường Đinh Thiện Lý và British Council. Nguyễn Hoàng Nguyên lớp 8 đạt 6.0 IELTS.

Đặc biệt, các em học sinh có thành tích vượt trội trong suốt quá trình học tập tại SKT & SL: Em Đặng Nhật Linh (lớp 7) và em Ngô Lê Hà Linh (lớp 7) đạt 15 Khiên tối đa: Starters, Movers, Flyers, 150 điểm tối đa KET, trúng tuyển vào Trường Đinh Thiện Lý. Em Nguyễn Minh Đăng (lớp 6) đạt 15 Khiên tối đa: Starters, Movers, Flyers, 147 KET, trúng tuyển vào trường điểm Phan Văn Trị. Em Nguyễn Lương Bảo Trang đạt 15 Khiên tối đa: Starters, Movers, Flyers, 149 điểm KET, trúng tuyển vào trường Trần Quốc Toản 1 - TP Thủ Đức.

Với phương pháp dạy – học “đặc biệt” do cô hiệu trưởng Đoàn Thị Thu Thủy sáng tạo ra phương pháp Speed, giáo trình được chia thành các môn học riêng biệt: Pronunciation, Grammar and Structure, Vocabulary và bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL và IELTS. Học viên được thực hành đọc nhanh và học thuộc lòng ngay tại lớp. Về nhà, học viên thực hành kỹ năng nghe băng rồi đọc theo và thu âm lại. Đối với ngữ pháp, cấu trúc thì được học viên đặt câu và thực hành viết journals mỗi ngày. Với kỹ năng nói, hàng tuần các em được tham gia CLB nói của SKT sau khi đã thực hành cấu trúc câu và từ vựng trong các lớp học trước cũng như tập ở nhà. Cuối cùng là kỹ năng viết, học viên được dạy kỹ năng viết học thuật (Academic và viết thương mại Business). Các em đang là học sinh tiểu học, THCS, THPT đều được giáo viên của  đơn vị khảo bài mỗi ngày. Mỗi 6 tháng, Khoa Trí tổ chức các cuộc thi: Pronunciation, Grammar & Structure, Writing, Speaking cho học sinh sinh viên nhằm đánh giá và khuyến khích tinh thần học tập cho học viên. Đặc biệt, những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc sẽ được Khoa Trí đào tạo thành giáo viên trợ giảng cho trung tâm.

Ngày hôm nay, bồi hồi nhìn lại, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngoại ngữ Khoa Trí không tự mãn với những gì đã đạt được mà sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, vì một mục tiêu chung là tạo điều kiện cho học viên sớm hoàn thành những ước mơ, hoài bão của cuộc đời, trở thành những công dân toàn cầu, hội nhập thế giới.

Dưới đây là một số học viên xuất sắc của Khoa Trí qua các thời kỳ:

Hình ảnh du học sinh về làm giáo viên SKT và về thăm trường cùng các HS tham gia Summer Camp ở Mỹ, Anh và Singapore.

Cô Hiệu Trưởng cùng gia đình em Trương Công Anh Quân (lớp 7 đạt 7.5 IELTS), giành HB du học Mỹ, 20 tuổi tốt nghiệp cử nhân tại Mỹ.

Các em học sinh Summer Camp về chia sẻ kinh nghiệm học tập từ Mỹ.

Hình ảnh Ian Việt Hưng và Tina Thủy Tiên cùng ba Việt và mẹ Minh tham dự sự kiện; Gia đình Đặng Nhật Linh và cô hiệu trưởng Đoàn Thị Thu Thuỷ

Cô Hiệu Trưởng Đoàn Thị Thu Thuỷ cùng Hội Phụ Huynh đang trao bằng khen các HS giỏi cho các em học sinh

Cô Hiệu Trưởng cùng Hội Phụ Huynh đang trao bằng khen các HV đạt điểm IELTS cao (6.5,7.0,7.5,8.0)

Ban giám đốc cùng thầy cô khen thưởng cho các em học sinh có kết quả xuất sắc.

Trần Đình Trí (lớp 6 đạt 5.5 IELTS) giành HB du học Mỹ và xuất sắc được Tổng Thống Mỹ-Donal Trump ký tặng giấy khen.

T.D.V