Thứ ba, 27/9/2022, 11h05

Bão Noru nhấn chìm nhiều vùng rộng lớn ở Philippines

Bão Noru gây lũ lụt nặng nề ở một số tỉnh miền Bắc Philippines sau khi đổ bộ, nhiều nhà nước dâng cao đến tầng 2.
Bão Noru gây lũ lụt nặng ở Philippines.
Ngày 26.9, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã tiến hành cuộc thị sát trên không về thiệt hại do bão Noru mang lại, gây lũ lụt nặng nề ở một số tỉnh miền Bắc, trong khi chính quyền gấp rút cứu trợ hàng nghìn người sơ tán.
Ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải di dời vì bão Noru - tên địa phương ở Philippines là Karding - khi các nỗ lực dọn dẹp bắt đầu trên khắp Luzon, hòn đảo cực Bắc và lớn nhất của đất nước.
Ngập lụt do bão Noru ở thị trấn San Miguel, tỉnh Bulacan, Philippines, ngày 26.9.2022.
Năm nhân viên cứu hộ của chính phủ chết đuối ở tỉnh Bulcan, nằm ở phía Bắc thủ đô Manila, do thuyền bị lật, hãng tin AP đưa tin. Những người cứu hộ này đã chết trong chính dòng nước lũ mà họ đang cố gắng cứu dân làng gặp nguy hiểm. 
Ít nhất ba người khác thiệt mạng do bão. Theo cảnh sát địa phương, một người dân lớn tuổi trong làng đã chết trong một trận lở đất, một người đàn ông chết đuối do không chịu rời khỏi nhà, và thi thể của một nông dân được tìm thấy trong một đồn điền bị ngập do lũ quét.
Mưa lớn do bão Noru bắt đầu lan rộng khắp Philippines từ đêm 24.9 và tiếp tục kéo dài suốt cả ngày 25.9. Nước lũ nhanh chóng nhấn chìm đường phố và nhà cửa trên khắp các khu vực miền Trung và miền Nam của đảo Luzon khi bão Noru đem theo những trận mưa như trút nước. Nước lũ dâng lên nhanh chóng khi lượng mưa từ 100-200mm đổ xuống trên diện rộng của khu vực.
Người dân mang theo đồ ăn lội dọc con phố ngập lụt do bão Noru ở thị trấn San Miguel, tỉnh Bulacan, Philippines, ngày 26.9.2022.
Tại Tanay, một thị trấn nằm ở phía Đông Manila và trong vùng núi của Luzon, lượng mưa 271mm đã rơi xuống chỉ trong 24 giờ.
Bản thân thủ đô Manila cũng ghi nhận lượng mưa 50-100mm trên toàn thành phố. Khoảng 3.000 người đã được di chuyển đến nơi an toàn trên khắp thủ đô Manila khi bão Noru ập đến.
Video và hình ảnh được văn phòng tổng thống chia sẻ cho thấy lũ lụt nhấn chìm các vùng đất nông nghiệp và cộng đồng ở phía Bắc, sau khi bão Noru đổ bộ.
"Đây là trận lụt tồi tệ nhất từng xảy ra ở đây" - cư dân Elpidio dela Cruz ở Bulacan nói với Reuters khi đứng trong vùng nước sâu tới đầu gối bên ngoài ngôi nhà của mình. "Nước đã lên đến tầng hai" - anh nói thêm.
Một cư dân Bulacan khác, ông Teody Simbulan, đã kêu gọi viện trợ đồ ăn, nước uống và thuốc men.
Bão Noru gây lũ lụt nặng nề.
Tổng thống Marcos ra lệnh vận chuyển vật tư bằng máy bay và cung cấp thiết bị để giúp dọn dẹp hậu quả của bão Noru ở những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông cũng chỉ đạo các quan chức cung cấp điện khẩn cấp cho các khu vực bị cắt điện.
Bão Noru sau khi đổ bộ Philippines đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Việt Nam, hồi 04 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 300km, Quảng Nam khoảng 250km, Quảng Ngãi khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/h), giật cấp 17. 
Đường đi của bão số 4.
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị-Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 16. 
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4.  
PV (theo laodong)