Thứ hai, 23/3/2020, 09h47

Dịch COVID-19: Tổng thống Trump triển khai Vệ binh quốc gia tại New York, California, Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22.3 thông báo ông đã kích hoạt lực lượng Vệ binh quốc gia tại các bang New York, California và Washington, đồng thời tiếp tục quy trách nhiệm cho Trung Quốc giấu diếm dịch COVID-19 ngay từ đầu.
Tổng thống Donald Trump /// Reuters
Tổng thống Donald Trump. Reuters
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cho hay sẽ sớm ký vào yêu cầu của California, có lẽ “tối nay” theo giờ Washington D.C.
Theo Tổng thống Trump, chính quyền liên bang sẽ gánh vác toàn bộ phí tổn triển khai các đơn vị vệ binh quốc gia tại 3 tiểu bang trên nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.
Các tiểu bang khác đang bị ảnh hưởng nặng vì dịch bệnh cũng sẽ được liên bang hỗ trợ, trong khi các thống đốc vẫn đóng vai trò chỉ huy.
Chủ nhân Nhà Trắng gọi dịch COVID-19 là “thử thách lớn lao cho nước Mỹ”, và bày tỏ ông ít nhiều “bực bội” vì Trung Quốc thiếu sự hợp tác và không cung cấp thông tin ngay từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.
“Lẽ ra họ phải nói với chúng tôi về dịch COVID-19”, AFP dẫn lời Tổng thống Trump.
Theo website của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 23.2 (giờ Việt Nam), Mỹ đã có 33.276 trường hợp nhiễm virus Corona, trong đó 417 ca tử vong.
Sau một số thảo luận, tàu bệnh viện USNS Mercy sẽ trực chỉ Los Angeles chứ không phải bang Washington. Còn USNS Comfort đang ở Bờ Đông và nhiều khả năng sẽ đến New York.
Dịch COVID-19: Tổng thống Trump triển khai Vệ binh quốc gia tại New York, California, Washington - ảnh 1
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul. AFP
Thượng nghị sĩ đầu tiên nhiễm virus Corona
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul tại bang Kentucky đã nhận kết quả dương tính với virus gây dịch COVID-19, theo Reuters dẫn thông báo của văn phòng ông hôm 22.3, thêm rằng ông đang trong quá trình cách ly và cảm thấy khỏe.
Thông báo cũng nêu rõ Thượng nghị sĩ Paul không hề thể hiện bất kỳ triệu chứng nào của bệnh dịch, và đã được xét nghiệm vì “lịch di chuyển dày đặc và tham gia nhiều sự kiện”.
Trước đó, hạ viện Mỹ đã có hai nghi sĩ nhiễm virus gây dịch COVID-19, bao gồm nghị sĩ Mario Diaz Balart của bang Florida và nghị sĩ Ben McAdams ở bang Utah.
Theo Thụy Miên/TNO