Thứ tư, 12/5/2021, 09h56

Ngày đen tối vì Covid-19 ở Nepal

Tình hình Covid-19 ở Nepal đang ở mức báo động với số người chết vượt cột mốc đáng sợ và số ca nhiễm mới trong ngày tăng lên mức cao chưa từng thấy.
Cảnh hỏa táng hàng loạt thi thể bệnh nhân Covid-19 tại một lò hỏa táng ở thủ đô Kathmandu, Nepal  /// Reuters
Cảnh hỏa táng hàng loạt thi thể bệnh nhân Covid-19 tại một lò hỏa táng ở thủ đô Kathmandu, Nepal. REUTERS
Bộ Y tế Nepal hôm qua 11.5 thông báo ghi nhận thêm 9.317 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ, vượt con số kỷ lục 9.127 của ngày 10.5, nâng tổng số ca nhiễm lên 413.111, theo tờ The Kathmandu Post.
Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Y tế Nepal Samir Kumar Adhikari cho biết thêm có hơn 100 ca Covid-19 tử vong trong 24 giờ, không đưa ra con số chính xác. Nepal ghi nhận 139 ca Covid-19 tử vong trong ngày 10.5, 88 ca trong ngày 9.5 và 53 ca trong ngày 8.5. Số liệu mới nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở Nepal lên 4.084.
Trong bài viết do tờ The Guardian đăng ngày 11.5, tác giả Subina Shrestha cho rằng nỗi sợ về cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ lây sang Nepal đã trở thành hiện thực với tình trạng nhiều bệnh viện thiếu ô xy và giường bệnh.
Hồi tuần trước, Bộ Y tế Nepal cảnh báo với tình trạng số ca nhiễm Covid-19 vượt mức kiểm soát của hệ thống y tế nước này, các bệnh viện đang gặp khó khăn trong việc cung cấp giường cho bệnh nhân.
Trong bài viết, tác giả Subina Shrestha còn dẫn lời một quan chức cấp cao Nepal cho hay một trong số lò hỏa táng bằng điện bị hư hỏng và cần các kỹ thuật viên Ấn Độ hỗ trợ, trong lúc số ca Covid-19 tử vong tăng cao. “Và chúng ta sẽ sớm cạn kiệt củi để hỏa táng các thi thể”, vị quan chức dự đoán.
Theo Văn Khoa/TNO