Thứ ba, 11/8/2020, 22h02

Phấn đấu 50% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 2 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.


Bí thư Nguy
n Thin Nhân tng hoa chúc mng đi hi

Tại đây, nói về nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, ông Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 2, Chủ tịch  HĐND quận 2 - cho biết, quận sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cũng như đáp ứng việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sẽ được kiện toàn đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu ngành học, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn và trên chuẩn quy định. Quận tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng yêu cầu GD-ĐT theo chương trình mới. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển đa dạng các loại hình trường lớp dân lập, tư thục chất lượng cao; khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín, tạo cơ hội cạnh tranh lành mạnh trong GD-ĐT trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người học, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục, đào tạo. Qua đó, phấn đấu xây dựng ở mỗi cấp học đạt tỷ lệ 50% trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo báo cáo của Đảng bộ quận 2, nhiệm kỳ qua, công tác chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Qua 5 năm, có 32 khu chung cư được xây dựng; hoàn thành 114 tuyến đường giao thông. Các hạng mục hạ tầng xã hội đô thị cũng được quan tâm đầu tư xây dựng gồm 10 công trình trường học, 4 công trình trụ sở cơ quan, 2 công trình trạm y tế, 11 công trình công viên cây xanh, 2 công trình chợ truyền thống.

Hiện toàn Đảng bộ quận 2 có 6.003 đảng viên đang sinh hoạt tại 35 Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng đảng viên. Công tác đánh giá cán bộ luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, gắn với bình xét thi đua và đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, là cơ sở để xem xét giới thiệu quy hoạch, đào tạo cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và xem xét kỷ luật khi cán bộ có sai phạm.

Tin, ảnh: Ngc Trinh