Thứ hai, 25/3/2024, 10h56

Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ tấn công nhà hát Nga

Chính phủ Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng ở nhà hát Nga.
Một Vệ binh Quốc gia đứng bên ngoài nhà hát Crocus City Hall gần Mátxcơva, Nga ngày 22.3.2024.
Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết thông tin trên hôm 24.3 sau cuộc gặp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao với Tổng thống Emmanuel Macron - Reuters đưa tin.
Thủ tướng Attal cho hay trong một bài đăng trên mạng X rằng, quyết định này được đưa ra vài tháng trước khi Paris đăng cai Thế vận hội Olympic và được đưa ra "trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công Mátxcơva cùng các mối đe dọa đè nặng lên đất nước chúng tôi".
Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có ba cấp độ và cấp độ cao nhất được kích hoạt sau khi xảy ra một cuộc tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài hoặc khi mối đe dọa về một cuộc tấn công được coi là sắp xảy ra.
Cảnh báo cấp độ cao nhất cho phép thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo.
Theo hãng tin Reuters, chi nhánh IS ở Afghanistan - còn gọi là nhóm Nhà nước Hồi giáo - Khorasan (ISKP) - đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Nga tối 22.3 và các quan chức Mỹ đã xác nhận tính xác thực của tuyên bố đó.
ISKP vẫn là một trong những chi nhánh tích cực nhất của IS, nổi lên từ miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014, bao gồm các chiến binh ly khai của Taliban ở Pakistan và các chiến binh địa phương cam kết trung thành với thủ lĩnh quá cố của IS, Abu Bakr al-Baghdadi.
Kể từ đó, nhóm này đã tạo dựng được danh tiếng đáng sợ vì những hành động tàn bạo.
Theo Murat Aslan - một nhà phân tích quân sự và cựu đại tá quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, chi nhánh của IS ở Afghanistan nổi tiếng với "các phương pháp cực đoan và cứng rắn".
“Tôi nghĩ hệ tư tưởng của IS đã truyền cảm hứng cho họ trong việc lựa chọn mục tiêu. Trước hết, Nga đang ở Syria và chiến đấu chống lại IS giống như Mỹ. Điều đó có nghĩa là ISKP coi những quốc gia này là thù địch" - Aslan nói với hãng Al Jazeera.
Amira Jadoon - Phó Giáo sư tại Đại học Clemson ở Nam Carolina (Mỹ) - cho biết: "Sự tham gia của Nga vào cuộc chiến toàn cầu chống lại IS và các nhánh của nó, đặc biệt là thông qua các hoạt động quân sự ở Syria và nỗ lực thiết lập mối liên hệ với Taliban Afghanistan - đối thủ của IS - khiến Nga trở thành đối thủ chính của IS/ISKP".
Trong một diễn biến khác, RT đưa tin, 4 nghi phạm người Tajikistan bị bắt sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Nga bị đưa ra tòa vào tối 24.3. Nga triệu tập phiên tòa ở Mátxcơva để nghe yêu cầu của các công tố viên về việc giam giữ trước khi xét xử các nghi phạm. Tổng cộng, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho đến nay đã bắt giữ 11 nghi phạm.
Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban Điều tra Nga ngày 24.3, vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc ở Mátxcơva đã cướp đi ít nhất 137 mạng sống. Việc tìm kiếm thi thể vẫn tiếp tục tại khu vực phức hợp bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn lớn.
PV (theo laodong)