Thứ bảy, 15/2/2020, 21h05

Tin quốc tế

+ Israel tn công tên la nhm vào Syria, nhiu binh sĩ thit mng. AFP ngày 15-2 đưa tin, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một cuộc tấn công tên lửa do Israel tiến hành nhằm vào các mục tiêu quân sự gần thủ đô Damascus của Syria trong đêm đã khiến cho 3 binh sĩ Syria và 4 binh sĩ Iran thiệt mạng. Theo SOHR, các cuộc tấn nhằm vào khu vực sân bay Damascus đã làm ít nhất 3 binh sĩ Syria và 4 thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.

Trước đó, ngày 6-2, SOHR xác nhận một số quả tên lửa đã được nhắm bắn vào các lực lượng Chính phủ Syria và lực lượng Iran gần thủ đô Damascus, bao gồm thị trấn al-Kiswa và sân bay quân sự Mezze.

+ Tng thng Nga Putin ký sc lnh v trưng cu ý dân sa đi Hiến pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc bắt đầu chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp. Theo sắc lệnh, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân nêu trên và thực hiện tất cả các hoạt động liên quan. Tổng thống Putin cũng chỉ thị chính phủ cấp ngân sách ít nhất 17,7 tỷ ruble (khoảng 279 triệu USD) cho công tác tổ chức sự kiện này.

+ Tng thng Trump: M đang tiến “rt gn” ti tha thun vi Taliban. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đang tiến “rất gần” tới một thỏa thuận hòa bình với phe Taliban tại Afghanistan.

Theo lời ông Trump, việc Washington có đạt thỏa thuận với Taliban hay không sẽ rõ trong vòng 2 tuần tới.

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận Mỹ và Taliban đã đàm phán về một đề xuất giảm bạo lực trong 7 ngày.

+ Trung Quc theo đui l trình hòa bình đôi bên cùng thng. Phát biểu tại hội đàm với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 tại thành phố Munich (Đức) hôm cuối tuần, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh đang theo đuổi một lộ trình khác so với các nước lớn trước đây, đó là thúc đẩy phát triển hòa bình của mình và hợp tác đôi bên cùng thắng với các nước.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng theo đuổi một chính sách quốc phòng mang bản chất phòng thủ, và chi tiêu quân sự tính trên đầu người thấp hơn nhiều so với các nước lớn khác.

+ Ngoi trưng Iran: Tehran không loi tr kh năng đàm phán vi M. Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif cho biết nước này sẵn sàng quay trở lại thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu quá trình hợp tác với châu Âu mang lại các lợi ích kinh tế. Phát biểu với các phóng viên tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Zarif cho biết trong hoàn cảnh nhất định, Iran có thể thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân như trước.

+ Hàn Quc bác thông tin tho lun vi M v kh năng tái b trí THAAD. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố chưa tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ về khả năng tách các bệ phóng đánh chặn tên lửa của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) khỏi khẩu đội này ở miền Trung Hàn Quốc đến các khu vực khác ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo nhấn mạnh Seoul và Washington “chưa bao giờ thảo luận về vấn đề nào như đưa (khẩu đội này hay các bệ phóng) ra khỏi căn cứ Seongju”.

Theo TTX, THX, AFP, Reuters, Yonhap