Thứ ba, 18/2/2020, 22h06

Tin quốc tế

+ Đánh bom liu chết ti Pakistan khiến nhiu ngưi thương vong. THX/TTX ngày 18-2 đưa tin, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một ô tô của cảnh sát đã xảy ra ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, miền Tây Nam của Pakistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Hiện, chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công trên.

+ LHQ thông báo ni li đàm phán y ban quân s chung Libya. Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc ở Libya (UNSMIL) thông báo nối lại cuộc đàm phán của Ủy ban quân sự chung Libya ở Geneva (Thụy Sĩ). Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở Nghị quyết 2510 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong một thông báo trên tài khoản Twitter, UNSMIL nêu rõ: “Chúng tôi hoan nghênh ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần nghiêm túc và mang tính xây dựng của các bên tham gia đàm phán. Chúng tôi hy vọng rằng tinh thần này được đưa vào Diễn đàn Chính trị Libya, với sự tham dự của đầy đủ các bên, dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 26-2 tới, và kêu gọi tất cả các bên nắm bắt cơ hội để phản hồi một cách tích cực”.

+ Ukraine phn đi Nga bt gi tàu đánh cá Bin Azov. Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Kiev tới cơ quan này liên quan việc tạm giữ một tàu đánh cá của Ukraine ở Biển Azov. Thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine có đoạn: “Chúng tôi yêu cầu phía Nga tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế và các hiệp ước mà Nga là một bên tham gia, cung cấp ngay thông tin toàn diện về hoàn cảnh bắt giữ tàu cá Ukraine cùng bốn thành viên thủy thủ đoàn”.

+ Nga ng h gii quyết căng thng gia M và Iran bng đi thoi. AFP ngày 18-2 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi Iran và Mỹ giải quyết những mâu thuẫn thông qua đối thoại. Bộ Ngoại giao Nga dẫn lại tuyên bố của ông Lavrov trong cuộc phỏng vấn một tờ báo của Italy cho biết Moskva lên án mọi hành động đi ngược các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và dẫn đến tình trạng căng thẳng trong khu vực leo thang. Tuyên bố khẳng định Nga ủng hộ một chương trình nghị sự mang tính xây dựng và thống nhất, đồng thời kêu gọi phản ứng chung đối với những thách thức các mối de dọa.

+ M da ngng chia s thông tin tình báo vi các nưc làm ăn vi Huawei. Theo hãng AFP ngày 18-2 đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa ngừng chia sẻ thông tin tình báo với các nước làm ăn với Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc. Đại sứ Grenell cho biết Tổng thống Trump “đã chỉ thị tôi làm rõ rằng bất cứ nước nào chọn sử dụng nhà bán hàng 5G không đáng tin cậy đều sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng chia sẻ thông tin tình báo ở mức cao nhất”.

Theo TTX, THX, AFP, Sputnik