Thứ bảy, 19/11/2016, 22h15

Hội thảo phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Trong khuôn khổ Tuần lễ hợp tác toàn cầu  Hàn quốc-Việt Nam 2016, ngày 19-11-2016, tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội thảo “Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long”. Đại sứ Hàn quốc Hyuk Lee tham dự và phát biểu.

Đại sứ Hàn quốc Hyuk Lee (người đứng trên diễn đàn) cam kết hỗ trợ mục tiêu Phát triển của TP.CT và ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản của cả nước, đồng thời còn là vùng nông sản lớn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu; có tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp năng lượng (điện, điện gió, điện mặt trời), công nghệ thực phẩm và phát triển du lịch đặc thù miệt vườn, sông nước Mê Kông.

Tuy nhiên hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế; kinh tế vùng phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp. Nông dân đứng trước nhiều thách thức do biến đổi khí hậu (BĐKH), và yêu cầu của thị trường thời kỳ hội nhập:  cần chuyển từ sản xuất nhiều sản lượng nông sản (lúa gạo, thuỷ sản, trái cây,…) sang mục tiêu đạt nhiều giá trị lợi nhuận; và từ “nông dân” truyền thống sang “doanh nhân nông nghiệp hiện đại”. Vấn đề đặt ra là: làm sao biến những hạn chế thành cơ hội đầu tư, kinh doanh, tăng thu nhập cho người dân?

Qua thảo luận, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước thống nhất với những giải pháp tháo gỡ để phát triển bền vững ĐBSCL, như: Tăng diện tích luân canh lúa-màu và lúa-thuỷ sản. Xây dựng các vùng chuyên canh, các Cụm kinh tế ngành-hàng; đảm bảo quản lý theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát hàng nông sản bằng tiêu chuẩn, chất lượng. Chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, xử lý tốt môi trường trong chăn nuôi. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản phù hợp với tác động của BĐKH và nhu cầu của thị trường. Quan tâm các chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Nông dân khởi nghiệp, nông nghiệp sáng tạo, doanh nhân hoá nông dân, chính sách hỗ trợ đầu tư công nghệ. Tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch.

Toàn cảnh hội thảo

Riêng Cần Thơ, với vai trò thành phố trung tâm ĐBSCL, nhiều chuyên viên, công ty và  giáo sư các trường đại học của Hàn quốc, đã đóng góp ý kiến nhằm góp phần định hướng xây dựng Cần Thơ thành đô thị thông minh, trong đó có việc Hàn quốc, bằng kinh nghiệm của mình, sẽ giúp Cần Thơ xây dựng Chiến lược qui hoạch đô thị, thiết kế và thực hiện marketing để xây dựng giá trị thương hiệu Cần Thơ mang tầm thế giới, qua đó tranh thủ sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng thế giới (World Bank) để xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, quản lý rủi ro và bảo trợ xã hội… đưa Cần Thơ trở thành đô thị đáng sống, văn minh, người dân có ý thức bảo vệ môi trường, làm đầu tàu cho sư phát triển bền vững của khu vực.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Đại sứ Hàn quốc Hyuk Lee cam kết: “Với vai trò đại sứ, tôi sẵn sàng làm bất cứ những gì trong phạm vi để góp phần giúp thành phố Cần Thơ thành đô thị thông minh và ĐBSCL  phát triển bền vững”.

Đan Phượng