Thứ năm, 23/2/2017, 20h56

Méo mặt với giá trông giữ xe

Mặc dù UBND TP.HCM đã quy định giá giữ xe áp dụng từ đầu năm 2017 nhưng thực tế mỗi bãi thu một giá, có nơi thu gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với quy định.

Bãi giữ xe Bến xe Miền Đông thu giá cao

Giá một đằng, thu một nẻo

Mức phí trông giữ xe được chia làm 3 nhóm, nhóm 1 - các điểm trông giữ tại trường học, bệnh viện; nhóm 2 - tại chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh (dịch vụ thời trang, ăn uống), các trụ sở cơ quan, tổ chức (trừ cơ quan hành chính Nhà nước); nhóm 3 - chung cư, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, rạp hát và trung tâm thương mại phức hợp.

Theo đó, phí trông xe số dưới 175cm3 và xe điện là 2.000 đồng (nhóm 1); 3.000 đồng (nhóm 2) và 4.000 đồng đối với nhóm 3. Và giá giữ xe đêm ở mỗi nhóm lần lượt là 3.000 đồng, 4.000 đồng và 5.000 đồng; gửi cả ngày lẫn đêm là 5.000 đồng, 7.000 đồng và 9.000 đồng. Riêng xe tay ga, xe số từ 175cm3 trở lên được quy định: nhóm 1: 3.000 đồng nhóm 2: 4.000 đồng và nhóm 3: 5.000 đồng. Gửi từ 21 giờ trở đi sẽ cộng thêm 1.000 đồng giá gửi xe ngày ở tất cả các nhóm. Đối với xe gửi cả ngày lẫn đêm, phí trông giữ lần lượt là 7.000 đồng, 9.000 đồng và 11.000 đồng.

Quy định là vậy nhưng mỗi nơi thu một giá và không ai khác, khách hàng là người chịu thiệt. Thêm nữa, thời gian tính giá trông giữ xe đêm được tính từ 21 giờ đến 5 giờ sáng, tuy nhiên nhiều nơi, khách vào gửi xe lúc 18 giờ đã bị tính phí đêm.

Tại Công viên Lê Văn Tám, Tao Đàn… giá giữ xe gắn máy là 3.000 đồng/ lượt (xe số) và 4.000 đồng/ lượt đối với xe tay ga. Một số bệnh viện cũng đã thực hiện khá nghiêm túc theo mức giá giữ xe quy định. Cụ thể Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thu 4.000 đồng/ lượt (ban đêm), Bệnh viện Q.Bình Thạnh thu 3.000 đồng/ lượt xe số và 4.000 đồng/ lượt xe tay ga...

Trong khi đó, bãi xe Công viên Hải Nam (Q.Phú Nhuận) thu 4.000 đồng/ xe máy và 5.000 đồng/ xe ga. Người dân đến công viên tập thể dục, vui chơi phải trả phí trông giữ xe cao nhưng tại đây không còn điểm gửi xe nào khác, đành phải chấp nhận. Tại bãi giữ xe trong khuôn viên Công viên 23-9 (Q.1), giá giữ xe ban đêm lên đến 6.000 đồng khiến người dân không hài lòng.

Bến xe Miền Đông có nhiều bãi giữ xe, song mỗi bãi lại thu một giá. Chẳng hạn như bãi cổng 3A (quốc lộ 13) thu phí 4.000 đồng/ lượt (xe máy) và 5.000 đồng/ lượt (xe tay ga). Trong khi đó, bãi giữ xe ở cổng trước (cổng 2, đường Đinh Bộ Lĩnh) cao hơn 1.000 đồng cho mỗi loại xe. Giá trông giữ xe ngày - đêm tại đây từ 11.000 đồng đến 13.000 đồng/ lượt, tùy vào xe số hoặc xe tay ga.

Các bãi giữ xe trên đường Tháp Mười, Lê Quang Sung (Q.6), chợ An Đông (Q.5), chợ Bến Thành... thu giá cắt cổ từ 6.000 đồng - 10.000 đồng/ lượt. Bãi giữ xe nằm sâu trong hẻm phía sau đường Lê Quang Sung là một căn nhà cấp 4, mỗi lượt gửi xe là 10.000 đồng. Khi chúng tôi thắc mắc giá cao quá thì người giữ xe quát: “Thấy đắt thì tìm chỗ khác gửi”. Riêng bãi xe trước chợ Bình Tây thu 4.000 đồng - 5.000 đồng/ lượt, tùy thời điểm, tuy nhiên diện tích quá nhỏ nên khách đến chợ đành phải gửi ở các bãi chặt chém.

Chấp nhận phạt để thu quá giá

Ngày thường đã vậy, những đêm trên địa bàn có chương trình, sự kiện, các hoạt động lễ hội… thì các bãi giữ xe mặc sức mà đẩy giá lên cao. Như bãi giữ trong sân Nhà Văn hóa Thanh niên thu đúng giá quy định nhưng không còn chỗ, bãi xe bên ngoài thu với giá 5.000 đồng, có khi lên đến 10.000 đồng/ lượt. Tương tự, các điểm giữ xe phục vụ khách vào phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như giữ xe nhân viên công sở trên khu vực phải trả không dưới 5.000 đồng/ lượt.

Thực tế, một số nơi còn nhìn mặt khách mà thu tiền giữ xe. Bãi xe trên vỉa hè phía trước Bệnh viện Nhi đồng 1 (Q.10) là một ví dụ. Ông Nguyễn Văn Hảo, chủ đầu tư nhiều bãi giữ xe tại quận này cho biết, do thẻ xe là thẻ từ, không niêm yết giá nên nhân viên giữ xe cũng có thể nhìn mặt khách mà lấy tiền. “Một bãi xe bình thường, mỗi tháng phải trả thầu vài trăm triệu đồng, đấy là chưa kể các chi phí khác nên việc bãi xe thu cao hơn mức giá quy định là bình thường. Thực tế là chấp nhận phạt để thu giá cao. Thu đúng giá thì sẽ không sống nổi và có trụ được thì một thời gian cũng bị chủ thầu khác “hất cẳng”. Thu quá quy định chỉ 1.000 đồng/xe nhưng với hàng ngàn lượt xe ra vào bãi/ngày đêm thì mỗi tháng số tiền thu được là không nhỏ. Tuy nhiên, đây là khoản chi cho các bên chứ riêng chủ bãi xe chẳng có là bao”, ông Hảo thông tin.

Hiện nay, nhiều bãi giữ xe không niêm yết công khai giá giữ xe trên bảng thông báo cũng như trên vé xe. Tại các bệnh viện, trung tâm thương mại quản lý xe khách vào gửi bằng thẻ từ, thu đồng giá 5.000 đồng, thậm chí có nơi thu 7.000 đồng/ lượt. Chị Trần Nguyễn Phương Mai (ngụ đường Hoàng Sa, Q.3) bức xúc: “Giá giữ xe 5.000 đồng hay 7.000 đồng thì cũng chấp nhận được bởi không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, rất nhiều bãi giữ xe ngoài trời thường bỏ mặc khách tự tìm chỗ để và tự lấy xe, với đàn ông thanh niên thì dễ, còn phụ nữ thì hết sức khó khăn”.

Ông Lê Văn Tuấn (quản lý trật tự đô thị Q.6) cho biết: “Thời gian qua đơn vị đã đi kiểm tra một số bãi giữ xe trên địa bàn. Qua đó đã xử phạt nhiều cơ sở vì vi phạm các quy định, trong đó có việc thu giá quá quy định. Các chủ bãi xe cam kết không tái phạm nhưng vẫn đâu vào đấy. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thu phí trông giữ xe và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giải tỏa bức xúc của người dân”.

T.Anh