Thứ ba, 16/1/2018, 20h49

Nông dân tất bật hoa Tết

Thời tiết mưa lạnh kéo dài khiến việc trồng hoa của nông dân ở Đà Nẵng trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Chỉ còn cách Tết 1 tháng, người trồng hoa phải tăng cường chăm sóc, vừa phải đẩy mạnh việc chăm bón cho các cây chưa lên búp hoa, vừa phải hãm cho những búp đã chuẩn bị bung nụ, vừa cầu mong thời tiết thuận hơn để có một mùa hoa đủ độ chín đón xuân sang!

Người trồng hoa ở Đà Nẵng tất bật chăm hoa mong nở đúng vụ Tết

1. Những ngày áp Tết, tiết trời Đà Nẵng vẫn tiếp tục se lạnh và mưa bụi kéo dài, nhưng những người nông dân trồng hoa ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) vẫn đều đặn ra vườn chăm sóc hoa từ rất sớm cho tới chiều muộn. Anh Đỗ Văn Nam, một người dân có thâm niên trồng hoa 10 năm, cho biết: “Năm nay thời tiết mưa lạnh kéo dài hơn các năm trước nên hoa phát triển rất chậm. Sâu bệnh lại nhiều hơn. Việc chăm sóc hoa, đang độ bung nụ để hoa đón Tết là cực kỳ khó. Vợ chồng tui ngày nào cũng dành gần hết thời gian vào vườn hoa này để chăm, mong cho hoa nở đúng Tết nhưng cũng phấp phỏng lắm, một số hoa cúc thì mới có búp lá, số hoa mãn đình hồng thì còn quá nhỏ, không phát triển kịp Tết rồi”. Vụ hoa Tết năm nay, anh Nam trồng 700 chậu cúc thì có khoảng 20% đang ra búp lá có thể không kịp Tết. Còn lại các loại khác như 400 chậu ly bị cháy lá, nhiều cây còi cọc, hoa mãn đình hồng chưa trổ ngồng hoa… “Người trồng hoa, mỗi năm theo thời tiết lại khổ mỗi kiểu khác nhau, nhưng năm nay thì lo lắm, mưa rét kéo dài khiến hoa khó phát triển, trong khi công chăm sóc bỏ ra nhiều hơn các năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời bên những khóm hoa từ rằm tháng 8 đến nay đã ngót hơn 3 tháng rồi, nếu không kịp Tết thì lỗ lớn”, anh Nam nói.

Cách đó không xa, hộ của anh Đỗ Văn Dưỡng, một hộ dân trồng nhiều và đa dạng loại hoa nhất ở khu vực Bắc Mỹ An với 1.000 chậu cúc, 700 chậu hướng dương, 500 chậu ly, và các loại khác như thược dược, mãn đình hồng, hoa cúc nút áo, mào gà, đồng tiền… Anh Dưỡng cho biết, dù phần lớn số hoa được vợ chồng anh chăm sóc đúng thời điểm với kinh nghiệm nên có thể nở đúng dịp Tết nhưng thời tiết thất thường nên cũng lo lắm, lo nhất là loại hoa hướng dương, chỉ cần nắng to là bung hoa hết, không đợi Tết, nhưng nếu tiếp tục mưa lạnh thì cũng sẽ khó ra hoa. Thời gian này, vợ chồng anh tiếp tục vun phân vào gốc cho hoa đủ chất và đủ ấm, số đã có nụ lớn thì bật điện để hãm quá trình nở rộ. Tuy nhiên năm nay cũng có một số loại hoa khác như dạ yến thảo không kịp Tết.

Cùng chung niềm thấp thỏm âu lo, nhiều người dân trồng hoa ở phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) cũng đang tất bật, dành hết thời gian mong có một vụ hoa Tết trọn vẹn. Bà Trần Thị Thu Thủy trải lòng, năm nay mưa lạnh nhiều quá, lại lập xuân sớm, nên có loại hoa như vạn thọ trỗ sớm, các loại khác thì trỗ trễ nên lo lắm. Chị Thủy trồng 1.500 chậu hoa Tết, để hoa kịp đón xuân, chị cũng như nhiều hộ dân trồng hoa khác ở vùng hoa này thuê thêm nhân công và hướng dẫn họ chăm hoa.

Thất thu nặng vì hoa nở sớm

Qua khảo sát một số nhà vườn ở Đà Lạt, đến thời điểm này (còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán 2018); song, các loại hoa địa lan, lan hồ điệp, lan vũ nữ và nhiều loại hoa cao cấp tại TP.Đà Lạt và một số huyện lân cận đã nở rộ. Nhiều chủ nhà vườn “đứng ngồi” không yên đành tìm cách bán tháo (giá chỉ 1/10 giá của nó)… Các chủ vườn đều cho biết, hiện nay các loại hoa đã nở rộ chiếm tới 70%. Để vớt vát, các nhà vườn đành phải cắt bán hoa cành. Trung bình mỗi cành hoa địa lan cắt bán có giá từ 40.000-70.000 đồng/cành. (Giảm 90%  so với giá hoa bán chậu).  

Ngoài ra, lan hồ điệp và một số loại hoa cao cấp khác của Đà Lạt vào các dịp Tết hàng năm được thị trường rất ưa chuộng cũng lâm vào hoàn cảnh chung. Nhiều chủ vườn lan hồ điệp, vũ nữ, cát tường… ở Đà Lạt cho biết, phần lớn diện tích hoa đã nở cách đây vài tuần, thiệt hại rất lớn.

Vườn địa lan cam lửa ở Đà Lạt nở bung trước Tết

Nguyên nhân khiến các loài hoa ở Đà Lạt năm nay nở sớm là do năm 2017 nhuần hai tháng 6 (ÂL), Tết Nguyên Đán về muộn một tháng. Dù chủ nhiều vườn lan có kinh nghiệm đã tìm cách “hãm” sự phát triển của loại hoa bằng nhiều cách; song, những tháng cuối năm Đà Lạt nắng nhiều khiến các loại hoa đồng loạt nở sớm. 

Dự đoán, do nhiều loại hoa nở trước Tết, nên trong dịp Tết cổ truyền sắp tới, các loại địa lan, lan hồ điệp sẽ khan hiếm, giá sẽ cao hơn năm trước. Hiện nay, địa lan vàng New Zealand đang được bán với giá 800.000 đồng/cành, địa lan SJC vàng chanh, xanh thơm 600.000 đồng/cành, cam lửa khoảng 400.000-500.000 đồng/cành...

Thanh Dương Hồng

2. Xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) cũng là một trong những vùng trồng hoa Tết nhiều ở Đà Nẵng với 77 hộ dân trồng hoa Tết với số lượng hoa lên đến hàng chục ngàn chậu. Trong đó có mô hình trồng Hợp tác xã có 21 hộ trồng trên diện tích 3 héc ta, với 19.000 chậu hoa cúc các loại, 1.000 chậu hoa thọ, 3.000 chậu hoa các loại khác và khoảng hơn 200 chậu hoa ly. Theo quan sát, hầu hết các loại hoa cung cấp cho thị trường Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 chủ yếu là hoa cúc đại đóa, hoa cúc pha lê, hoa ly, hoa vạn thọ, thược dược, đồng tiền…

Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các loại hoa của người dân trồng nhằm chuẩn bị hoa Tết Nguyên Đán đều phát triển và bung nụ chậm hơn so với các năm khác. Nhiều chủ vườn thuê nhân công bỏ bớt các nụ búp lá, dồn sức cho nụ chính bung hoa đúng Tết. Ước tính, năm nay nếu thời tiết vẫn tiếp tục mưa lạnh kéo dài, hoa của người trồng hoa ở Đà Nẵng chỉ bung hoa đúng Tết tầm 50 đến 70%.

Bài, ảnh: Vĩnh Yên