Thứ tư, 5/8/2020, 10h23

Vụ nổ tại Li Băng: ít nhất 78 người thiệt mạng, gần 4.000 người bị thương

Số người thiệt mạng trong vụ nổ tại Li Băng đã tăng lên thành 78 người và gần 4.000 người bị thương. Nhà chức trách mô tả vụ nổ tương tự sự kiện thả bom nguyên tử ở Hiroshima (Nhật Bản).
 Vụ nổ tại thủ đô Beirut của Li Băng /// Ảnh cắt từ clip
Vụ nổ tại thủ đô Beirut của Li Băng. ẢNH CẮT TỪ CLIP
Reuters ngày 5.8 dẫn lời các quan chức Li Băng cho biết vụ nổ xảy ra tại khu vực nhà kho chứa vật liệu dễ nổ ở cảng biển tại thủ đô Beirut.
Bộ trưởng Y tế Li Băng Hamad Hasan cho biết 78 người đã thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương. Ông Hasan gọi đây là thảm họa và cần thời gian để đánh giá thiệt hại. “Có nhiều người mất tích. Người dân gọi cấp cứu để nhờ tìm người thân nhưng việc tìm kiếm trong đêm rất khó khăn vì không có điện”, Bộ trưởng Hasan nói.
Vụ nổ tại Li Băng: ít nhất 78 người thiệt mạng, gần 4.000 người bị thương - ảnh 1
Một người bị thương được đưa đi cấp cứu. AFP
Lãnh đạo tổ chức Chữ thập đỏ Li Bang George Kettani nói với đài Mayadeen rằng nạn nhân có ở khắp nơi và mô tả đây là thảm họa khổng lồ. Các quan chức Li Băng cho rằng số người tử vong sẽ còn tăng cao khi lực lượng cứu hộ đào các đống đổ nát.
Hội đồng Quốc phòng tối cao Li Băng đã tuyên bố Beirut là vùng thảm họa, ban bố tình trạng khẩn cấp 2 tuần và giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho quân đội.
Vụ nổ tại Li Băng: ít nhất 78 người thiệt mạng, gần 4.000 người bị thương - ảnh 2
Trực thăng chữa cháy tại hiện trường vụ nổ. AFP
Giới chức Li Băng không nêu nguyên nhân gây ra vụ cháy châm ngòi cho vụ nổ nhưng một số nguồn tin cho rằng là do việc hàn xì tại nhà kho.
Tổng thống Michel Aoun cho biết 2.750 tấn ammonium nitrate được trữ trong nhà kho ở cảng trong 6 năm nhưng không có biện pháp phòng chống cháy nổ an toàn. Ammonium nitrate thường được dùng làm phân bón và dễ phát nổ khi kết hợp với nhiên liệu hoặc hóa chất khác.
Vụ nổ tại Li Băng: ít nhất 78 người thiệt mạng, gần 4.000 người bị thương - ảnh 3
Nhiều tòa nhà trong thành phố bị đổ sập. AFP
Sóng xung kích từ vụ nổ làm rung chuyển cả thành phố, khiến nhiều công trình bị phá hủy, cửa kính của nhiều tòa nhà bị vỡ. Một số người đứng quay phim ở tòa nhà cách vụ nổ 2 km bị sóng xung kích thổi ngã ra sau.
Nhà dân ở những nơi cách xa vụ nổ nhiều ki lô mét cũng bị thiệt hại. Tại Đảo Síp cách Beirut 180 km, người dân nghe thấy tiếng nổ.
Thống đốc Neirut, ông Marwan Abboud mô tả vụ nổ là thảm họa quốc gia, tương tự như sự kiện Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản cách đây 75 năm.
Vụ nổ tại Li Băng: ít nhất 78 người thiệt mạng, gần 4.000 người bị thương - ảnh 4
Lính cứu hỏa dập đám cháy ở hiện trường. AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các vị chỉ huy quân đội Mỹ đánh giá vụ nổ có thể là một cuộc tấn công, theo AFP. “Đây không giống một vụ nổ trong sản xuất. Theo họ (các tướng quân đội Mỹ), họ biết rõ hơn tôi, đó có thể là một cuộc tấn công. Đại loại là một quả bom”, Tổng thống Trump nói.
Thủ tướng Li Băng Hassan Diab kêu gọi các nước hỗ trợ sau thảm họa này, trong bối cảnh đất nước đang bị thiệt hại từ đại dịch Covid-19. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và nhiều nước đã chia buồn và đề nghị hỗ trợ Li Băng.
Các đồng minh của Li Băng tại Trung Đông đã chia buồn và đưa lực lượng hỗ trợ đến. Israel, nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Li Băng, cũng đã đề nghị hỗ trợ y tế và nhân đạo thông qua trung gian.
Theo Vi Trân/TNO