Thứ hai, 26/9/2022, 10h35

Ý đứng trước thời khắc lịch sử "phá vỡ trần kính"

Đảng Dân chủ (PD), đảng đứng đầu liên minh trung tả tại Ý, hôm 26-9 thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, diễn biến mới này mở đường cho lãnh đạo của đảng Anh em Ý Giorgia Meloni trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ý.

Kết quả sơ bộ cho thấy liên minh cánh hữu do đảng Anh em Ý của bà Giorgia Meloni lãnh đạo đã giành được khoảng 43% số phiếu ủng hộ và chiếm đa số rõ ràng trong quốc hội. Truyền hình RAI cho rằng liên minh cánh hữu này có thể giành được từ 227 đến 257 ghế trong Hạ viện gồm 400 ghế và 111 đến 131 ghế trong Thượng viện gồm 200 ghế.

Đảng Anh em Ý của bà Giorgia Meloni dẫn đầu khối cánh hữu, bao gồm đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và Forza Italia (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.

Ý đứng trước thời khắc lịch sử phá vỡ trần kính - Ảnh 1.

Lãnh đạo của đảng Anh em Ý Giorgia Meloni nhiều khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ý. Ảnh: Reuters

Bà Debora Serracchiani, nghị sĩ cấp cao của PD, thừa nhận: "Đây là một buổi tối đáng buồn cho đất nước. Cánh hữu đã chiếm đa số trong quốc hội nhưng sẽ không phải là đa số trên toàn đất nước".

Trong chiến dịch tranh cử, bà Meloni, 45 tuổi, đã cam kết giảm thuế, điều động lực lượng hải quân để ngăn chặn "nhập cư bất hợp pháp" và đặt lợi ích của người Ý lên hàng đầu trong Liên minh châu Âu. Nhưng bà đang đối mặt với thách thức trong việc dẫn dắt nước Ý vượt qua một mùa đông khắc nghiệt trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và lạm phát gia tăng.

Dữ liệu sơ bộ chỉ ra tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ khoảng 64,1% so với 74% cách đây 4 năm, một con số thấp kỷ lục ở một quốc gia trong lịch sử vốn có tỉ lệ cử tri tham gia cao. Ý có lịch sử bất ổn về chính trị và thủ tướng tiếp theo sẽ lãnh đạo chính phủ thứ 68 của Ý kể từ năm 1946 và phải đối mặt với một loạt vấn đề, đặc biệt là chi phí năng lượng tăng vọt và những khó khăn kinh tế ngày càng tăng.

Theo Xuân Mai/NLĐO